Điều tra nghi vấn ông Chavez bị đầu độc

Venezuela sẽ lập ban điều tra chính thức trước nhiều nguồn tin nói rằng cố Tổng thống Hugo Chavez bị ung thư là do bị kẻ thù nước ngoài đầu độc, chính phủ nước này vừa thông báo.

Tổng thống tạm quyền Nicolas Maduro cam kết sẽ mở cuộc điều tra chính thức điều được ông Chavez nêu lên lần đầu tiên khi ông bị chẩn đoán ung thư năm 2011.

“Chúng tôi sẽ tìm ra sự thật. Trực giác của chúng tôi mách bảo rằng cố Tổng thống Chavez bị đầu độc bởi các thế lực đen tối muốn hãm hại ông ấy”, ông Manduro nói trên kênh truyền hình khu vực Telesur. 

Tổng thống lâm thời cho biết các nhà khoa học nước ngoài sẽ được mời đến để điều tra.

Điều tra nghi vấn ông Chavez bị đầu độc - 1

Ông Maduro vẫy tay chào người dân sau khi đăng ký ứng cử tổng thống

Ông Maduro, 50 tuổi, là người kế nhiệm được ông Chavez lựa chọn. Ông vừa đăng ký làm ứng viên tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào ngày 14/4 tới sau khi ông Chavez qua đời.

Các cuộc trưng cầu dân ý được thực hiện trước khi ông Chavez qua đời cho thấy ông Maduro dẫn trước đối thủ Henrique Capriles hơn 10 điểm phần trăm vào tháng 10 năm ngoái. Thống đốc Capriles, năm nay 40 tuổi, là chính trị gia rất được lòng tầng lớp doanh nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Reuters) ([Tên nguồn])
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez qua đời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN