Điều 600 cảnh sát cơ động vào TP.HCM bắt cướp

Công an TP.HCM được tăng cường thêm 600 chiến sĩ cảnh sát cơ động phục vụ cho công tác phòng chống tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành – Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, vào đầu tuần này, theo đề nghị của TP.HCM, Bộ Tư lệnh CSCĐ – Bộ Công an vừa quyết định tăng cường thêm 600 cán bộ, chiến sĩ CSCĐ cho TP.HCM để phục vụ cho công tác phòng chống tội phạm vào dịp cuối năm trên những tuyến đường trọng điểm.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành khẳng định thông tin trên tại buổi làm việc giữa Ban Giám đốc Công an TP.HCM và Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân.

Trước đó, vào ngày 15/1, nhận định tình hình tội phạm ngày càng phức tạp, Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh văn phòng Công an TP cho biết: “Công an TP HCM đã đề nghị Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ công an) tăng cường lực lượng để tuần tra những tuyến đường trọng điểm, giáp ranh giữa các tỉnh, nơi phức tạp về an ninh trật tự".

Huy động tổng lực

Thời gian càng cận Tết, trên địa bàn TP. HCM liên tục xảy ra nhiều vụ án nghiêm trọng, các đối tượng cướp giật thậm chí dùng súng, mã tấu… để bắn, chém người cướp của. Trước tình trạng đó, Công an TP. HCM đã huy động nhiều lực lượng ra quân trấn áp tội phạm.

Điều 600 cảnh sát cơ động vào TP.HCM bắt cướp - 1

Hàng trăm cán bộ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Thanh niên xung phong TP.HCM đồng loạt xuống đường tuần tra kiểm soát hàng loạt tuyến đường trung tâm tối 11/1/2013

Ngày 9/1/2013, Đạ tá Ngô Minh Châu, Phó giám đốc Công an TP. HCM cho biết, ngoài những giải pháp phòng ngừa tội phạm, Công an Thành phố sẽ tăng lực lượng thực hiện các nhiệm vụ phòng chống tội phạm, trong đó nổi bật là lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS) đặc nhiệm.

Ngoài 1 đội CSHS đặc nhiệm của Công an TP. HCM (khoảng 30 - 40 người), tại 24 quận, huyện có 24 tổ CSHS đặc nhiệm (mỗi tổ 5 - 10 người).

Song song đó, Công an Thành phố triển khai 34 tổ công tác phối hợp tuần tra đặc biệt, gồm Cảnh sát cơ động, CSHS và Cảnh sát giao thông phối hợp để chốt chặn, giải quyết trên các tuyến trọng điểm, kể cả nội thành lẫn khu vực ven đô 24/24h. Ngoài các phương tiện hỗ trợ cần thiết, trong một vài trường hợp Công an Thành phố còn huy động cả chó nghiệp vụ.
 
Ngoài ra, theo Đại tá Châu, Công an Thành phố cũng phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố ban hành kế hoạch phối hợp, đưa lực lượng tuần tra ở cơ sở gồm 322 phường, xã, thị trấn vào cuộc phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Mỗi phường, xã, thị trấn sẽ có 1-3 tổ gồm: Công an phường, 1 dân quân, 1 bảo vệ dân phố, 1 dân phòng do công an phường làm tổ trưởng.

Như vậy, cả Thành phố sẽ có từ 600 - 800 tổ tuần tra vào ban đêm để bảo đảm trật tự xã hội. Dựa vào đặc điểm và tình hình cụ thể của từng phường, xã, thị trấn, công an phường và phường đội sẽ quyết định giờ và địa điểm tuần tra.

Quân đội tham gia bắt cướp

Ngoài lực lượng Công an, để trấn áp tội phạm trên địa bàn TP. HCM còn có cả sự phối hợp của lực lượng quân đội thuộc Bộ tư lệnh Quân Khu 7, Bộ tư lệnh Quân Đoàn 4 tham gia trấn áp tội phạm.

Điều 600 cảnh sát cơ động vào TP.HCM bắt cướp - 2

Ngoài Công an, lực lượng quân đội cũng tham gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP. HCM

Ngày 10/1, Thiếu tướng Võ Minh Trí, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho biết, gần 3.000 dân quân tự vệ và bộ đội địa phương (trong đó có khoảng 300 quân nhân chính quy) sẽ tham gia trấn áp tội phạm.

Dân quân thường trực, trung đội của các quận, huyện, phường là lực lượng thường xuyên cùng tuần tra với dân phòng và công an địa phương. Trong đợt cao điểm, lực lượng này sẽ phối hợp tuần tra liên quận, liên phường, tăng người chỉ huy, luân phiên trực 24/24, với 2/3 quân số hiện có.

Với những vụ việc có tính chất manh động, tội phạm có vũ khí nóng, hoặc có liên quan đến quân đội, quân đội sẽ chỉ huy lực lượng phối hợp. Lúc này các đơn vị tham gia là Đại đội trinh sát của TP. HCM, Tiểu đoàn 31 và Trung đoàn Gia Định.

CSGT cũng tập trung bắt cướp

Ngoài lực lượng công an, quân đội, ngày 7/1, Phó phòng CSGT đường bộ - đường sắt công an TP.HCM, cho biết từ nay, không chỉ xử lý vi phạm trong lĩnh vực của mình, CSGT sẽ thường trực trên đường phố tham gia bắt cướp.

Trước đó, PC67 đã tổ chức tập huấn võ thuật, kỹ năng lái mô tô và trang bị súng bắn đạn thật (loại K59) cho cán bộ, chiến sĩ để sẵn sàng trấn áp tội phạm mọi lúc trên đường tuần tra. PC67 cũng đã thành lập Tổ chuyên đề 612, trực chiến 24/24 giờ, với đường dây nóng 083-8387521.

Thông qua công tác điều tra độc lập và phản ánh của người dân, tổ này sẽ thông báo cho lãnh đạo phòng để lập tức điều động lực lượng giải quyết nhanh các vấn đề về an ninh trật tự xã hội có liên quan đến giao thông, kể cả các dấu hiệu “bảo kê”, tiêu cực của CSGT.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiếu Lam - Lê Việt (Đất Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN