Điểm thi ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La năm 2019 đứng thứ mấy cả nước?

Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia 2019, nhiều người tò mò muốn biết điểm thi trung bình của các địa phương từng xảy ra gian lận thi cử sẽ ra sao trong năm nay?

Sơn La, Hà Giang thay nhau "đội sổ" về điểm trung bình ở tất cả môn thi. (Ảnh minh họa)

Sơn La, Hà Giang thay nhau "đội sổ" về điểm trung bình ở tất cả môn thi. (Ảnh minh họa)

Theo kết quả kỳ thi trung học phổng thông Quốc gia năm 2019, ở tất cả các môn thi, thí sinh ở ba địa phương này có kết quả điểm thi trung bình luôn nằm trong top 5 địa phương thấp nhất cả nước.

Riêng Sơn La, Hà Giang thay nhau "đội sổ" về điểm trung bình ở tất cả môn thi.

Cụ thể, kết quả môn Toán, thí sinh ở Sơn La có điểm trung bình môn toán thấp nhất cả nước với 3,5 điểm; tiếp đó là Hà Giang với 3,69 điểm kế đến là Hòa Bình với 4,1 điểm.

Môn thi Ngữ văn, các thí sinh ở địa phương Sơn La có điểm trung bình thấp nhất cả nước là 3,64 điểm; tiếp đến là Hà Giang 4,1 điểm; Hòa Bình là địa phương thấp thứ 4 cả nước với 4,6 điểm.

Môn Ngoại ngữ, Sơn La điểm trung bình thấp nhất cả nước với 2,99 điểm; tiếp đến là Hà Giang 3,08 điểm và Hòa Bình là 3,2 điểm.

Với các môn thi còn lại, ba tỉnh này cũng luôn nằm trong nhóm 5 tỉnh có điểm thi thấp nhất cả nước.

Cụ thể:

Ở môn Hóa học, điểm trung bình toàn quốc là 5,35 thì điểm trung bình ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình chỉ đạt từ 4,14 đến 4,75 điểm.

Ở môn Vật lý, trong khi điểm trung bình toàn quốc 5,57 điểm, thì mức điểm trung ba tỉnh đạt từ mức 4,19 đến 4,99 điểm.

Ở môn Giáo dục công dân, điểm trung bình toàn quốc là 7,37, còn điểm trung bình ở ba tỉnh này đạt từ mức 6,17 đến 6,81 điểm.

Đối với các điểm giỏi, trong 8.950 thí sinh dự thi ở Hòa Bình có 2.800 bài đạt từ 8 điểm trở lên, nhiều nhất là Giáo dục công dân 1.602, Toán 330, Địa 322, Sử 150. Tỉnh có 6 bài thi Giáo dục công dân và 2 bài Lịch sử đạt điểm 10.

Tỉnh Sơn La có hơn 10.550 thí sinh dự thi, số em đạt điểm giỏi từ 8 trở lên là 1.660, trong đó riêng Giáo dục công dân là 1.052, Địa lý 182, Toán 151, Lịch sử 118. Tỉnh có 2 bài điểm 10 ở môn Địa lý và Giáo dục công dân.

Tỉnh Hà Giang chỉ có hơn 5.150 thí sinh dự thi và không có điểm 10. Số điểm giỏi từ 8 trở lên xấp xỉ 1.040, trong đó Giáo dục công dân có 712 bài, Địa lý 112, Toán 84, Sử và Ngoại ngữ mỗi môn có 40 bài.

Trước đó, năm 2018, tỉnh Hà Giang đã đạt được rất nhiều kỷ lục, vượt qua cả những địa phương có truyền thống dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh dự thi và kết quả thi như Hà Nội, TPHCM, Thanh Hóa…

Đỉnh phổ điểm các môn thi THPT quốc gia trừ Giáo dục công dân ở mốc 6, Địa lý mốc 5, bảy môn còn lại đều trong ngưỡng 2,5-3,5. Từ đỉnh này, đồ thị thấp dần về mức 6-7 và đến 8 điểm thì đột ngột tăng. 

Sự bất thường thể hiện rõ nhất ở môn Vật lý, Hóa học và Toán. Riêng Vật lý, Hà Giang có đến 65 điểm từ 9 trở lên, chiếm 6,7% tổng thí sinh dự thi. Trong khi đó TP HCM với 49.680 thí sinh thi Vật lý chỉ có 39 điểm từ 9 trở lên (0,07%). Tỷ lệ điểm giỏi của Hà Giang cũng gấp 23 lần Hà Nội.

Với Toán, môn được đánh giá là khó nhất, nhiều giáo viên không đủ thời gian làm hết bài trong 90 phút, Hà Giang có tới 57 thí sinh được từ 9 điểm trở lên. Trong khi đó TP HCM với 78.030 thí sinh dự thi chỉ có 32, Nam Định với hơn 19.600 thí sinh chỉ có 13 em đạt mức điểm này.   

Không chỉ Hà Giang, phân tích dữ liệu  do Bộ Giáo dục - Đào tạo cung cấp cũng cho thấy, điểm thi ở Hòa Bình, Sơn La chỉ kém Hà Giang, còn lại vượt xa các tỉnh, thành khác.

Hòa Bình có hơn 8.900 thí sinh dự thí sinh dự thi môn toán nhưng có 27 thí sinh đạt điểm 9 trở lên, chiếm tỉ lệ 0,3%. Trong khi đó, Sơn La có hơn 10.250 thí sinh dự thi và cũng có tới 30 thí sinh đạt điểm 9 trở lên, chiếm tỉ lệ 0,29%. Tỉ lệ này chỉ kém Hà Giang (điểm giả) hơn 1%.

Điểm trung bình điểm thi môn Toán của Sơn La, Hòa Bình cùng Hà Giang thấp nhất cả nước với mức lần lượt là 3,4; 3,7 và 3,5, thấp hơn rất nhiều với mức trung bình chung của cả nước là 4,86. Nhưng điều đáng nói là số lượng điểm 9 trở lên ở môn toán của 2 tỉnh Hòa Bình và Sơn La tương đương với số điểm 9 trở lên của TP. HCM và cao gấp 2,3 lần số điểm 9 trở lên của Nam Định.

Vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Kỷ luật ”cảnh cáo” Phó chủ tịch tỉnh và Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT

Tỉnh ủy Hà Giang vừa thông báo thi hành kỷ luật đảng viên bằng hình thức "Cảnh cáo" đối với ông Trần Đức Quý,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN