Dịch virus Corona 14/2: Nữ công nhân về từ Vũ Hán đã lây bệnh cho 5 người khác

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Nữ bệnh nhân N.T.D., một trong 8 người từ Vũ Hán trở về đã lây bệnh cho hầu hết những trường hợp nhiễm Corona ở Vĩnh Phúc.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh virus Corona xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

Đến tối nay, số người mắc bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra trên thế giới là 64.461 trường hợp.

Đến tối nay, số người mắc bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra trên thế giới là 64.461 trường hợp.

+ Tính đến 18h30 tối 14/2/2020, số người mắc bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra trên thế giới là 64.461 trường hợp, 1.384 người tử vong (ngày 13/2 là 1.370 người tử vong). Trong đó Trung Quốc 1.381 người tử vong, Philippines 1 trường hợp tử vong; Hồng Kông 1 trường hợp tử vong; Nhật Bản 1.

+ Việt Nam ghi nhận 16 người nhiễm virus Corona. Trong đó: 2 cha con người Trung Quốc (cả 2 người đã khỏi và xuất viện); 6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (4 người đã khỏi và xuất viện); 6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với virus Corona (1 người đã khỏi và xuất viện); 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm virus Corona.

+ Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ra quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ thêm 1 tuần nữa, từ 17/2 tới 23/2 để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Corona.

+ UBND TP.HCM cũng đã họp và đồng ý với đề xuất của Sở GD-ĐT TP.HCM, cho học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học thêm một tuần đến hết tháng 2, cụ thể là 17/2 đến hết ngày 29/2.

+ Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc cho hay, hiện tỉnh đã ghi nhận 11 trường hợp mắc bệnh virus Corona, với 9 trường hợp tại huyện Bình Xuyên (riêng xã Sơn Lôi có 7 người); 73 trường hợp nghi ngờ đang được giám sát, cách ly; 339 trường hợp có liên quan tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính với Corona được theo dõi. Trong số này có 194 trường hợp đã qua 14 ngày cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính. Cũng theo ông Hải, riêng với trường hợp bệnh nhân N.T.D. đang được các nhà khoa học nghiên cứu. Vì trước đây, theo thông báo của Bộ Y tế và các nhà khoa học, trung bình một trường hợp dương tính Covid-19 chỉ lây từ 1,5-2,5 người, nhưng với bệnh nhân D. thì lây cho tới 5 người tiếp xúc trực tiếp.

+ Ông Dương Văn Minh, Trưởng ban Quản lý Bến xe khách tỉnh Phú Thọ cho biết đã có báo cáo về hiện tượng 11 nhân viên của đơn vị nghi lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Corona gửi Sở GTVT Phú Thọ. Hiện tại, 11 nhân viên này đã được cách ly, theo dõi.

+ Người dân được chọn ống thổi trước khi kiểm tra nồng độ cồn nhằm đảo bảo an toàn, phòng chống dịch viêm phổi Corona.

+ Nam thanh niên Hà Nội vào xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) giao nhận hàng có kết quả âm tính với virus Corona.

+ Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định đã có kịch bản ứng phó dịch Corona và sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học sau 31/5.

+ Tỉnh Vĩnh Phúc lập thêm 4 chốt, nâng tổng số lên 12 chốt kiểm tra ở xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên), nơi có nhiều người nhiễm Corona.

N­gày 31/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch do virus Corona là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Dịch viêm phổi khởi phát từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc từ đầu tháng 12/2019, sau đó lan đến 28 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Chính thức: Hà Nội cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần, tới ngày 23/2

UBND TP.Hà Nội đã đồng ý cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN