Dịch COVID-19 tối 22/5: Người đàn ông về từ Campuchia trốn khai báo khiến 63 người phải cách ly

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Một người đàn ông ở Hậu Giang đã về Việt Nam từ Campuchia nhưng không qua trạm kiểm soát, không khai báo y tế khiến ít nhất 63 người khác phải cách ly.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh COVID-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Ngày 22/5, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang đã có báo cáo nhanh về trường hợp ông H.H.T. (52 tuổi; ngụ TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) - người từ Campuchia về Hậu Giang nhưng không qua trạm kiểm soát, không khai báo y tế.

Ông T. khai về Việt Nam bằng ghe qua cửa khẩu Hồng Ngự (Đồng Tháp). Sau đó, ông bắt xe đi đến TP. HCM và Tiền Giang, rồi tiếp tục bắt xe giường nằm để về bến xe Vị Thanh (Hậu Giang). Khi về đến Vị Thanh, ông T. cảm thấy mệt mỏi, sốt nhẹ và ho nên đến Trạm Y tế phường 1 (TP Vị Thanh) để khám. Tại đây, bác sĩ báo cáo nhanh với Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của tỉnh Hậu Giang.

Ông T. lập tức được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ban đầu, người này âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang đã xác định được ít nhất 63 người đã từng tiếp xúc với ông T. Tất cả những người này đã được cách ly.

Trong tối 21/5, lực lượng biên phòng Hậu Giang đã phát hiện 5 trường hợp từ Campuchia trốn về Việt Nam nên đã ngăn chặn, đưa vào khu cách ly tập trung.

+ Tính đến 20h tối 22/5, Việt Nam ghi nhận 324 ca nhiễm COVID-19, tức không tăng ca nào trong 24h qua. Như vậy, đã trải qua 36,5 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Cùng ngày, có 1 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số người được chữa khỏi bệnh tại Việt Nam lên 267 người. Bệnh nhân mới khỏi bệnh là BN 149 (nam, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam), đây là bệnh nhân được công bố tái dương tính sau khi công bố khỏi bệnh lần 1 vào ngày 16/4.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số 57 bệnh nhân còn lại đang điều trị, 6 bệnh nhân đã âm tính lần 1, 3 bệnh nhân âm tính lần 2 trở lên và 48 người khác vẫn dương tính.

+ Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho hay, những ngày gần đây, Việt Nam đã ghi nhận nhiều ca bệnh COVID-19 từ nước ngoài về. Thời gian tới, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập có khả năng gia tăng. Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị, toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch không được mất cảnh giác, chủ quan, lơ là, không được có tâm lý “coi như đã hết dịch”.

Trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVD-19 giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo văn bản hướng dẫn cụ thể về cấp thị thực và cách ly đối với: người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam; công dân Việt Nam từ vùng có dịch về nước; các tổ bay, phi hành đoàn, thuỷ thủ đoàn và những người lái xe qua lại biên giới.

+ Liên quan vụ một người bán hàng rong vào khu vực điều trị bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại BV Đa khoa Bạc Liêu để bán hàng, bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND Bạc Liêu cho biết, tỉnh đã chỉ đạo bệnh viện làm hàng rào tạm, yêu cầu lập thêm các chốt để canh gác tất cả các lối đi có khả năng bị bên ngoài đột nhập vào bệnh viện. Lắp đặt thêm hệ thống camera để tầm quan sát rộng hơn, không để xảy ra trường hợp tương tự ở các khu cách ly trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, sau khi xem xét sự việc, tỉnh cũng đề nghị cơ quan chức năng xác định trách nhiệm của bệnh viện, công an và TP Bạc Liêu. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo cơ quan công an củng cố hồ sơ, Sở Y tế nghiên cứu những quy định hiện tại xây dựng hồ sơ, xử lý theo quy định đối với người bán và người mua.

+ Tờ SCMP hôm 21/5 đưa tin, trong thời gian Philippines đang áp dụng lệnh phong tỏa để ngăn dịch COVID-19, ít nhất 5 người đã bị bắt vì đăng tải thông tin muốn trao thưởng số tiền lớn cho ai ám sát Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Tờ Abante TNT dẫn lời Nhóm an ninh tổng thống cho biết, bất cứ ai cũng có thể bị giam giữ nếu đe dọa làm hại hoặc giết người, nhất là khi người đó lại là Tổng thống Philippines. Giới chức Philippines đang truy lùng những người khác đăng tải thông tin dọa giết ông Duterte trên mạng, một trong số đó yêu cầu nhóm nổi loạn Abu Sayyaf ám sát Tổng thống Philippines.

+ Tổng thống Mỹ Donald Trump được trông thấy lần đầu tiên đeo khẩu trang trong chuyến thăm tới một nhà máy sản xuất ô tô Ford Motor ở thành phố Ypsilanti, bang Michigan, Mỹ hôm 21/5. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra trong chốc lát.

Sau đó, ông chủ Nhà Trắng nhiều lần từ chối đeo khẩu trang khi tham gia các sự kiện công cộng khác trong chuyến thăm, bất chấp công ty Ford có yêu cầu các khách tới thăm đều phải đeo khẩu trang.

Nguồn: [Link nguồn]

Người bán hàng rong chỉ mất 20 giây để vào khu cách ly Covid-19 Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu

Hàng rào phía sau khu cách ly bệnh nhân Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu có một khoảng trống hàng chục mét. Người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN