Dịch Covid-19 tối 11/4: Hơn 90 bệnh nhân ở Hàn Quốc dương tính với SARS-CoV-2 sau khi khỏi bệnh

Hơn 90 bệnh nhân tại Hàn Quốc sau khi được chữa khỏi bệnh đã dương tính trở lại với Covid-19 khiến tình hình dịch tại nước này trở nên phức tạp.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Giới chức Hàn Quốc ngày 10/4 cho biết, có 91 bệnh nhân Covid-19 sau khi được chữa khỏi đã cho kết quả dương tính khi xét nghiệm lại. Bà Jeong Eun-kyeong, Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc nhận định, khả năng virus SARS-CoV-2 ở các bệnh nhân trên đã được kích hoạt lại chứ không hẳn bệnh nhân bị tái nhiễm.

Các cuộc điều tra dịch tễ đã được thực hiện. Tuy nhiên đến nay, các cơ quan y tế Hàn Quốc vẫn chưa chắc chắn được nguyên nhân của hiện tượng này.

Một khả năng khác được các chuyên gia đặt ra là, kết quả xét nghiệm ban đầu đã có sai sót, hoặc tàn dư của virus vẫn còn tồn tại trong cơ thể bệnh nhân song không có khả năng lây nhiễm hoặc gây nguy hiểm cho vật chủ và người xung quanh.

Tính đến 19h30 tối 11/4, Hàn Quốc ghi nhận 10.480 ca nhiễm Covid-19, trong đó 211 ca tử vong.

+ Tính đến 19h tối 11/4, Việt Nam ghi nhận 258 ca nhiễm Covid-19 (tăng 1 ca so với 24h trước), trong đó 144 người đã được chữa khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

+ Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong số 114 bệnh nhân đang điều trị, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 13 ca; số ca 2 lần âm tính là 12 ca.

+ Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã ký công văn khẩn gửi các Sở Y tế, trong đó cho phép các phòng xét nghiệm thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc nhưng không được phép làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 dịch vụ theo yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

+ Ông Võ Nguyên Phong, Chủ tịch UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đã ký ban hành Quyết định về việc kết thúc vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai (phường Phương Mai, quận Đống Đa) sau khi đã cách ly đủ 14 ngày. Việc kết thúc cách ly này có hiệu lực kể từ 0h ngày 12/4.

+ Sau TP.HCM, cây “ATM gạo” đã lần đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội. Cây được đặt tại Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong lúc dịch bệnh. Mỗi lần nhấn nút, cây nhả 3kg gạo.

+ PGS Lương Ngọc Khuê - Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, tình trạng của bệnh nhân 91 (người Anh, 43 tuổi, là phi công của Vietnam Airlines) đang rất nặng.

Đến sáng nay (11/4), bệnh nhân có sử dụng thuốc an thần, đang được tiếp tục điều trị oxy hoá máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO), thở máy kiểm soát bảo vệ phổi và lọc máu liên tục. Bệnh nhân đang dương tính yếu (gần ngưỡng âm) với Covid-19. Hiện tại, bệnh nhân còn vấn đề rối loạn đông máu, gây đông màng lọc, chưa loại trừ có thuyên tắc sâu.

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam thông báo, đơn vị này đã nhận được kết quả xét nghiệm Covid-19 của 193 trường hợp có liên quan đến bệnh nhân 251 (64 tuổi, trú tại thôn 3 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Tất cả đều cho kết quả ban đầu âm tính với virus SARS-CoV-2.

+ Trưa 10/4 (theo giờ địa phương), Bộ Y tế Tây Ban Nha công bố, nước này đã phát hiện tổng cộng 157.022 ca nhiễm Covid-19, trong đó 15.843 người đã tử vong và 55.668 bệnh nhân đã được chữa khỏi.

Như vậy sau 24 giờ, số ca nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha tăng 4.576 trường hợp, số ca tử vong tăng 605 trường hợp và số ca được chữa khỏi tăng 3.503 trường hợp. Trong đó, số ca tử vong mới trong ngày 10/4 là mức thấp nhất kể từ ngày 25/3.

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết, đường cong dịch Covid-19 ở Tây Ban Nha đang có dấu hiệu phẳng dần giúp Chính phủ nước này có cơ sở cân nhắc nới lỏng một số biện pháp phong tỏa để khôi phục hoạt động kinh tế trong nước, đài CNA đưa tin.

+ Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, việc một số nước đang lên kế hoạch sớm nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội trong cuộc chiến chống Covid-19 tiềm ẩn sự hồi sinh “chết người” của virus SARS-CoV-2.

+ Theo New York Times, Iceland là quốc gia Bắc Âu có số dân chỉ khoảng 364.000 người. Quốc gia này hiện ghi nhận 1.675 ca nhiễm Covid-19 và 7 ca tử vong.

Chính phủ Iceland chưa có kế hoạch đóng cửa trường học, nhà hàng. Khách du lịch đến Iceland vẫn được tự do đi lại và không cần cách ly. Họ mới khuyến cáo người dân không tụ tập quá 20 người.

Với dân số ít ỏi, Iceland đang đặt mục tiêu sớm xét nghiệm cho toàn dân. Tính đến nay, Iceland đã xét nghiệm cho ít nhất 34.000 người, tương đương gần 10% dân số.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Y tế công bố thêm một ca nhiễm Covid-19, là mẹ của bệnh nhân 257

Chiều 11/4, Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân nhiễm Covid-19 là nữ 47 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN