Dịch COVID-19 sáng 4/5: Kỳ lạ quốc gia xét nghiệm đu đủ, chim cút, dê… dương tính với SARS-CoV-2

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Một quốc gia ở châu Phi đã gửi mẫu bệnh phẩm lấy từ đu đủ, chim cút, dê … đi xét nghiệm và kết quả nhận được là dương tính với với SARS-CoV-2.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh COVID-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tổng thống Tanzania – ông John Magufuli đã bày tỏ sự nghi ngờ về  độ tin cậy và trình độ của các kỹ thuật viên, dụng cụ tại phòng xét nghiệm COVID-19 ở nước này.

Ông Magufuli cho biết, chính phủ đã bí mật kiểm tra độ tin cậy của phòng xét nghiệm COVID-19 quốc gia bằng cách gửi tới một số mẫu “bệnh phẩm” từ động vật và thậm chí là cả trái cây bao gồm: đu đủ, dê, cừu, chim cút, nhưng lại được gán tên và tuổi của người.

Kết quả là một quả đu đủ, một con chim cút và một con dê đã dương tính với COVID-19. Điều này đồng nghĩa với việc đã xảy ra lỗi kỹ thuật hoặc các bộ dụng cụ được nhập khẩu có vấn đề. Thậm chí là cả nhân viên làm việc trong phòng xét nghiệm cũng có thể đã bị mua chuộc.

Tổng thống quốc gia châu Phi này đã chỉ đạo cảnh sát tiến hành điều tra về sự cố nghiêm trọng này và đe dọa người đứng sau có thể chịu trách nhiệm hình sự.

+ Tính đến 9h30 sáng 4/5, Việt Nam ghi nhận 271 ca nhiễm COVID-19. Như vậy, từ ngày 16/4 đến nay, đã qua 18 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cả nước có 219 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh; 52 bệnh nhân còn lại đang điều trị thì 12 ca đã âm tính lần 1 và 9 ca âm tính lần 2, 31 ca vẫn dương tính với SARS-CoV-2.

+ Ca nhiễm COVID-19 mới nhất tại Việt Nam là bệnh nhân 271 (nam, quốc tịch Anh) thuộc nhóm chuyên gia 13 người nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 28/4 để thực hiện các dự án kinh tế.

Qua điều tra tiền sử, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, bệnh nhân này trước đó đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-COV-2 vào ngày 7/4 tại Anh. Tuy nhiên, bệnh nhân không được điều trị, chỉ được cách ly tại nhà. Đến ngày 21/4 có kết quả xét nghiệm âm tính, và được cấp giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-COV-2, trước khi sang Việt Nam ngày 28/4.

Hiện, bệnh nhân không sốt, không ho, không đau họng hoặc các triệu chứng khác. Bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để cách ly điều trị. Do bệnh nhân được cách ly ngay khi nhập cảnh và được kiểm soát đúng quy trình nên không có yếu tố lây nhiễm trong cộng đồng.

+ Sáng 4/5, bệnh nhân 91 là phi công của Vietnam Airlines vẫn trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân vẫn nằm yên/an thần, không sốt. Bệnh nhân bị tràn khí màng phổi phải. Siêu âm tim phổi: tim co bóp đồng bộ, không tràn dịch, Bline mặt trước, phổi trái Bline nhiều, đông đặc vùng thấp, co nhỏ nằm khoang liên sườn 3-4.

Bệnh nhân đang điều trị kháng sinh, hỗ trợ hô hấp/ mở khí quản; ECMO; Lọc máu; Kiểm soát Rối loạn đông máu, dẫn lưu khí màng phổi phải.

+ Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 3/5 nói trên kênh truyền hình ABC: "Có bằng chứng to lớn rằng phòng thí nghiệm Vũ Hán chính là nơi khởi nguồn của virus. Trung Quốc có lịch sử lây bệnh cho thế giới và họ vận hành những phòng thí nghiệm không đạt chuẩn".

Ngoại trưởng Mỹ từ chối bình luận về khả năng virus bị cố ý phát tán nhưng ông nói rằng, những phản ứng che giấu ban đầu của Trung Quốc với dịch bệnh tạo ra “nguy cơ to lớn với thế giới”.

+ Tính đến ngày 3/5, Singapore ghi nhận tổng cộng 18.205 ca nhiễm Covid-19 nhưng chỉ có 17 trường hợp tử vong. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Singapore vào khoảng 0,09%, thuộc những nước có tỷ lệ tử vong vì dịch bệnh thấp nhất thế giới.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến thành công trong chống dịch COVID-19 của Singapore là vì hầu hết các trường hợp nhiễm mới là những người trẻ tuổi. Những người cao tuổi, người mắc bệnh nền – nhóm người dễ bị tổn thương bởi dịch bệnh đã tuân thủ những khuyến cáo đến từ chính phủ và hạn chế ra ngoài để tránh nguy cơ lây nhiễm virus.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Phi công người Anh đang nguy kịch, 2 ca nặng vẫn thở máy

Bộ Y tế vừa thông tin diễn biến mới nhất về sức khoẻ 3 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng tại Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN