Dịch COVID-19 sáng 15/5: Tiết lộ chuyến bay chở 24 ca nhiễm mới từ Nga về Việt Nam

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Bộ Y tế mới công bố thêm 24 ca nhiễm COVID-19 mới sau khi những người này nhập cảnh vào Việt Nam từ Nga.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh COVID-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 10h sáng 15/5, Việt Nam ghi nhận 312 ca nhiễm COVID-19, tức tăng 24 ca so với 24h trước, trong đó 260 ca đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

Theo Bộ Y tế, 24 ca dương tính mới đều là hành khách trên chuyến bay VN0062 từ Mátxcơva (Nga) hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) lúc 4h40 sáng 13/5/2020. Sau khi nhập cảnh, các hành khách được cách ly ngay nên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Chuyến bay VN0062 chở 345 hành khách và thành viên phi hành đoàn, sau khi nhập cảnh được cách ly tại 3 địa phương là Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Dương. Hiện 23 bệnh nhân trong số này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, bệnh nhân còn lại được chuyển tới Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

+ Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, tính đến tối 14/5 đã có 30 người mong muốn được hiến tặng một thùy phổi cho bệnh nhân 91, 43 tuổi là phi công Vietnam Airlines. Trong đó, người trẻ nhất mới 35 tuổi.

Có người gọi điện thoại, có người liên lạc qua fanpage của trung tâm. Tất cả đều không quen biết bệnh nhân 91 nhưng đều có tâm nguyện được san sẻ một phần cơ thể mình để cứu bệnh nhân. Rất nhiều người đã cung cấp đầy đủ thông tin về nhóm máu, chiều cao, cân nặng.

+ Ngày 14/5, Ủy ban châu Âu cho biết, cơ quan này đã dừng việc phân phối 10 triệu khẩu trang mua từ Trung Quốc cho các nước thành viên và Anh, sau khi một số quốc gia bày tỏ sự không hài lòng về chất lượng của những lô khẩu trang.

+ Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Bắc Kinh vì dịch bệnh COVID-19, với tuyên bố Mỹ “tiết kiệm 500 tỉ USD nếu cắt quan hệ với Trung Quốc”.

Trả lời trên truyền hình, ông Trump còn nói, không muốn nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dù 2 người có mối quan hệ tốt đẹp. Ông Trump cũng tập trung nhiều hơn vào phản ứng của Trung Quốc đối với đại dịch COVID-19, hơn là vấn đề nguồn gốc virus.

“Tôi không biết họ đã quyết định ra sao, nhưng mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Dù virus từ phòng thí nghiệm hay những con dơi, tất cả đều đến từ Trung Quốc và họ nên ngăn chặn. Họ lẽ ra nên ngăn chặn từ nguồn nhưng mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát”, ông Trump nói.

+ Hãng Sky News hôm 14/5 đưa tin, băng đảng Yakuza, băng đảng tội phạm lâu đời nhất Nhật Bản đang thực hiện các phi vụ lừa đảo liên quan đến dịch COVID-19 và tăng giá bán ma túy trên đường phố khi tổ chức tội phạm này đang khốn đốn trong đại dịch.

Cách kiếm tiền của thành viên băng đảng Yakuza hiện tại đã khác trước. Cách băng đảng này kiếm tiền được gọi là shinogi - có nghĩa là trở thành tội phạm mạng và đa dạng hóa nguồn thu nhập từ các hoạt động trái phép như buôn bán ma túy, mại dâm, tống tiền và bảo kê để kiếm đủ tiền nộp cho các ông trùm hàng tháng.

Jake Adelstein, một phóng viên điều tra ở Tokyo đưa tin về băng đảng Yakuza trong hơn 25 năm chia sẻ, các ông trùm của Yakuza đang cân nhắc ngừng yêu cầu cấp dưới phải nộp tiền mỗi tháng, tuy nhiên điều này vẫn chỉ dừng ở cân nhắc.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm 24 ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam

Sáng 15/5, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 24 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN