Dịch Covid-19 ngày 27/2: Mỹ bắt đầu thử nghiệm lô vắc-xin đầu tiên

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Giai đoạn một của thử nghiệm vắc-xin chỉ trong khoảng 3 tháng, nếu thành công sẽ tiến hành trên một nhóm nhỏ người mắc Covid-19.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 8h30 sáng 27/2, thế giới ghi nhận 82.147 người mắc Covid-19, 2.800 người tử vong. Trong đó, Trung Quốc 2.744 người tử vong, Hàn Quốc 12 người, Hồng Kông 2 người, Đài Loan 1 người, Philippines 1 người, Nhật Bản 3 người, Pháp 2 người, Iran 19 người, Tàu Diamond Princess 4 người, Ý 12 người.

+ Tại Việt Nam, 16/16 người nhiễm Covid-19 đã được chữa khỏi bệnh và ra viện. Đã trải qua 14 ngày, Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm mới.

+ Tối 26/2, Bộ Y tế đã ra Quyết định về việc công bố hết dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

+ Khánh Hòa hiện đang cách ly, theo dõi 36 người từ các chuyến bay ở Hàn Quốc đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Trong đó, Daegu 19 người, Gyongsang 7 người, Busan 5 người và các tỉnh khác của Hàn Quốc 5 người. Đáng chú ý trong số này, 8 người có triệu chứng (biểu hiện sốt, ho) đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Hiện, đã có 7/36 trường hợp xét nghiệm cho kết quả âm tính với Covid-19.

+ TP Đà Nẵng đang chuẩn bị phương án cách ly cho 250 người, nhưng do dự tính số người từ những vùng dịch về có thể cao hơn trong thời gian tới nên TP đang tính toán chuẩn bị một số cơ sở để tiếp đón, cách ly người nghi nhiễm Covid-19.

+ Công ty công nghệ sinh học Mỹ Moderna cho biết, đã chuyển lô vắc-xin phòng Covid-19 đầu tiên của mình cho Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ (NIAID) để các nhà nghiên cứu của chính phủ sử dụng trong quá trình nghiên cứu Giai đoạn 1 tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ.

+ Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã quyết định đình chỉ tất cả các thánh lễ trên cả nước, một động thái nhằm hạn chế sự lây lan của virus Corona (Covid-19) tại nước này.

Nguồn: [Link nguồn]

Phòng chống dịch Covid- 19: Một số người Hàn Quốc không hợp tác

Trong khi đa số người nước ngoài hợp tác phòng chống dịch thì một số người Hàn Quốc không phối hợp với cơ quan y tế...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN