Dịch Covid-19 ngày 14/3: Nghiên cứu mới chỉ ra Covid-19 ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của nam giới

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Theo các chuyên gia tại Trung Quốc, Covid-19 có thể ảnh hưởng tới khả năng sản sinh tinh trùng và hóc môn tình dục ở các bệnh nhân nam.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 9h30 sáng 14/3, Việt Nam ghi nhận 47 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 16 trường hợp đã khỏi bệnh. Các tỉnh có người mắc gồm: Bình Thuận (9), Hà Nội (7), Hồ Chí Minh (5), Quảng Ninh (4), Đà Nẵng (3), Quảng Nam (2), Lào Cai (2), Thừa Thiên Huế (1), Ninh Bình (1), Khánh Hòa (1), Thanh Hóa (1), Vĩnh Phúc (11).

+ Ban tổ chức giải đua xe F1 đã quyết định hoãn chặng đua tại Hà Nội theo lịch đã công bố diễn ra từ ngày 03/4/2020 đến 05/4/2020.

UBND Thành phố Hà Nội, Tập đoàn F1, FIA và Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix sẽ tiếp tục phối hợp để theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong thời gian tới, để sắp xếp lịch đua thay thế phù hợp với điều kiện tình hình khi dịch bệnh được kiểm soát vào thời gian thích hợp nhất trong năm 2020.

+ Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường và Đại Đại học Bách khoa Hà Nội đã sáng chế ra buồng khử khuẩn toàn thân di động. Buồng này có thể loại bỏ trên 90% các loại vi khuẩn, virus bám trên bề mặt quần áo, cơ thể...

+ Bà Trần Thị Bích Thủy (ở Lạng Giang, Bắc Giang), Giám đốc một công ty chuyên về sản xuất, vận tải, thương mại, xuất nhập khẩu đã ủng hộ 50 tấn gạo (tổng giá trị 600 triệu đồng) để ủng hộ công tác phòng chống dịch.

+ Giáo sư Li Yufeng và các cộng sự tại bệnh viện Tongji ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã phát hiện Covid-19 có thể ảnh hưởng tới khả năng sản sinh tinh trùng và hóc môn tình dục ở các bệnh nhân nam.

Virus Covid-19 xâm nhập vào tế bào của con người và phá hủy các mô bằng cách cô lập protein ACE2. Đây là chất quan trọng trong các cơ quan trong cơ thể như phổi và tinh hoàn ở đàn ông. Vì vậy, họ kêu gọi bệnh nhân nam nhiễm Covid-19 đi kiểm tra khả năng sinh sản ngay sau khi hồi phục.

+ Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, Tướng Mohammad Bagheri đã đưa ra quyết định phong tỏa các cửa hàng và đường phố trên toàn quốc trong vòng 24 giờ tới. Toàn bộ người dân Iran sẽ được giám sát qua không gian mạng, điện thoại và liên hệ trực tiếp nếu cần thiết. Những người bị nghi nhiễm bệnh sẽ được xác định đầy đủ.

+ Thủ tướng Tây Ban Nha – ông Pedro Sanchez tuyên bố, nước này được đặt trong tình trạng khẩn cấp trong 15 ngày tới để chống dịch Covid-19 tốt hơn. Cùng với việc ban bố tình trạng khẩn cấp, chính phủ Tây Ban Nha cũng cho đóng cửa tất cả trường học, rạp chiếu phim, khu vui chơi… trên phạm vi cả nước.

+ Tổng thống Mỹ Donal Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, điều có thể giúp giải phóng 50 tỷ USD để chống đại dịch Covid-19. Ông cũng trao quyền cho Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh bỏ qua một số luật lệ nhất định nhằm đảm bảo có thể ngăn chặn virus và giúp các bệnh nhân được điều trị.

+  Ông Trump cho biết, sẽ đi xét nghiệm Covid-19, dù trước đó ông từng tuyên bố không có lý do gì phải làm việc này.

+ Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro xác nhận trên Facebook rằng, ông đã lấy mẫu xét nghiệm và tự nguyện cách ly sau khi thư ký báo chí của ông được xác nhận nhiễm Covid-19. Thông tin nói ông dương tính với Covid-19 là không chính xác, khi kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

TP.HCM: Điều tra dịch tễ một người ở Q.10 tiếp xúc với 3 ca nhiễm Covid-19

Mặc dù không có triệu chứng bệnh nhưng người này được đánh giá có nguy cơ lây nhiễm cao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN