Dịch Covid-19 ngày 12/3: Số ca nhiễm tăng mạnh, thêm một nước châu Âu phong tỏa toàn quốc

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sau Italia, thêm một quốc gia ở châu Âu đã phải ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc do số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 10h sáng 12/3, Việt Nam ghi nhận 39 trường hợp mắc Covid-19, trong số này, 16 người đã khỏi bệnh. Các tỉnh có người nhiễm bệnh gồm: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (04); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (05); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (04); Lào Cai (02); Đà Nẵng (03); Huế (01); Quảng Nam (02); Bình Thuận (04).

+ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu cách ly, theo dõi sức khỏe tất cả các trường hợp có tiếp xúc với hành khách trên chuyến bay VN0054. Trong thời gian cách ly, cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe. Trường hợp âm tính vẫn cách ly cho đủ 14 ngày.

Chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về sân bay Nội Bài sáng 2/3 chở 217 người. Hiện đã xác định 13 người đi chuyến bay nhiễm virus Covid-19, trong đó Việt Nam 2 người và 11 khách người Anh, Ireland.

+ Hai xe y tế Quảng Nam chở theo 4 du khách Anh ra sân bay Đà Nẵng với mục đích đưa họ về Hà Nội, rồi từ đó về Anh. Trong số này, có 2 người từng bay cùng chuyến bay VN0054 (hiện có 13 người dương tính với Covid-19), vì thế, tất cả những người này đang thuộc dạng cách ly theo dõi 14 ngày.

Hãng hàng không Vietnam Airlines đã từ chối cho bay với những du khách này. Đồng thời, cơ quan y tế của Đà Nẵng cũng được yêu cầu tới sân bay buộc xe chở các du khách này quay trở lại Quảng Nam. Sân bay Đà Nẵng buộc phải xịt khử trùng ngay sau đó.

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phát thông báo, một hành khách đi trên chuyến bay VN0054, sau khi đến Hà Nội tiếp tục đi vào TP.HCM, sang Campuchia và được xác định dương tính với Covid-19. Hành khách này đã tiếp xúc với 56 người khác, trong số này, hiện 16 người đang cách ly tập trung, 40 người còn lại cách ly tại nhà.

+ Chị T.H.T. (SN 2000, trú xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, nghệ An) du học sinh từ Hàn Quốc trở về hôm 29/2 và được chỉ định cách ly 14 ngày tại nhà từ 3/3. Tuy nhiên, ngày 7/3, chị T vẫn tham gia giải bóng chuyền chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Cơ quan chức năng đã nhắc nhở, yêu cầu người này nghiêm túc thực hiện cách ly.

+ Ngày 11/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Có 3 điều kiện để một dịch bệnh do một loại virus gây ra được tuyên bố là đại dịch toàn cầu: Gây bệnh và tử vong ở người, lây truyền từ người sang người, lây lan ra nhiều nước trên thế giới.

+ Sau Italia, Đan Mạch là quốc gia thứ hai ở châu Âu thông báo phong tỏa toàn quốc (5,7 triệu dân), sau khi số ca nhiễm ở nước này có dấu hiệu tăng mạnh. Tính đến 9h30 sáng 12/3 là 514 người nhiễm.

Thủ tướng Đan Mạch, Mette Frederiksen, tuyên bố đóng cửa tất cả các trường học, nhà trẻ và trường đại học trong hai tuần; cấm các sự kiện tổ chức trong nhà với quy mô hơn 100 người tham gia trở lên; công chức làm việc ở những lĩnh vực không quan trọng được cho nghỉ ở nhà; người lao động trong khối tư nhân cũng được khuyến khích làm việc tại nhà.

+ Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri đã bị nhiễm Covid-19. Ngoài Phó Tổng thống, hai bộ trưởng Iran cũng nhiễm Covid-19 là Bộ trưởng Di sản văn hóa và Du lịch Ali Asghar Mounesan và Bộ trưởng Công nghiệp, Khai mỏ và Doanh nghiệp Reza Rahmani.

+ Tình hình dịch Covid-19 tại Iran vẫn đang diễn biến phức tạp với cả số ca nhiễm mới và tử vong đều tăng nên họ muốn sử dụng y học cổ truyền Trung Quốc chống dịch. Các tình nguyện viện y tế Trung Quốc đã lên đường tới Iran để chia sẻ kinh nghiệm dùng thuốc cổ truyền đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

+ Italia đóng cửa toàn bộ các cửa hàng, ngừng mọi hoạt động kinh doanh, trừ tiệm thuốc và cửa hàng thực phẩm, trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan nhanh chưa từng có ở quốc gia châu Âu này.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Y tế chính thức công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 39 tại Việt Nam

Bộ Y tế cho biết, ca nhiễm Covid-39 là một hướng dẫn viên du lịch cư trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN