Dịch Covid-19: Cuộc sống của người dân phố Trúc Bạch sau 3 ngày cách ly

Ngoài phố Trúc Bạch, nhiều tuyến phố khác ở Hà Nội cũng đang được phong tỏa, cách ly và phun thuốc khử trùng.

Clip: Cuộc sống của người dân phố Trúc Bạch sau 3 ngày cách ly

Tính đến chiều 9/3, Hà Nội ghi nhận có 4 bệnh nhân dương tính với Covid-19. 

Tính đến chiều 9/3, Hà Nội ghi nhận có 4 bệnh nhân dương tính với Covid-19

Tại phố Trúc Bạch (quận Ba Đình) – nơi bệnh nhân thứ 17 cư trú. Từ tối 7/3, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, cách ly.

Tại phố Trúc Bạch (quận Ba Đình) – nơi bệnh nhân thứ 17 cư trú. Từ tối 7/3, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, cách ly.

Cơ quan chức năng đã lập chốt điều hành ngay tại khu vực để đảm bảo việc khoanh vùng, cách ly được tốt nhất.

Cơ quan chức năng đã lập chốt điều hành ngay tại khu vực để đảm bảo việc khoanh vùng, cách ly được tốt nhất.

Mọi hoạt động bên trong khu cách ly vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên, người dân nơi đây không được phép rời khỏi nơi cư trú.

Mọi hoạt động bên trong khu cách ly vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên, người dân nơi đây không được phép rời khỏi nơi cư trú.

Lực lượng chức năng đã túc trực tại làm nhiệm vụ 24/24, hướng dẫn người dân sinh sống tại phố Trúc Bạch khai báo y tế.

Lực lượng chức năng đã túc trực tại làm nhiệm vụ 24/24, hướng dẫn người dân sinh sống tại phố Trúc Bạch khai báo y tế.

Mọi người ra đường đều đeo khẩu trang để phòng tránh, hạn chế lây nhiễm Covid-19.

Mọi người ra đường đều đeo khẩu trang để phòng tránh, hạn chế lây nhiễm Covid-19.

Dịch Covid-19: Cuộc sống của người dân phố Trúc Bạch sau 3 ngày cách ly - 7

Nhiều người dân phải nhờ người thân mang đồ tiếp tế từ bên ngoài vào.

Nhiều người dân phải nhờ người thân mang đồ tiếp tế từ bên ngoài vào.

Ngày 9/3, cơ quan chức năng đã căng dây, phong tỏa các ngôi nhà từ số 5 đến số 9 trên phố Nguyễn Khắc Nhu (quận Ba Đình). Đây là khu vực có người đàn ông 61 tuổi dương tính với Covid-19 (bệnh nhân thứ 21 tại Việt Nam).

Ngày 9/3, cơ quan chức năng đã căng dây, phong tỏa các ngôi nhà từ số 5 đến số 9 trên phố Nguyễn Khắc Nhu (quận Ba Đình). Đây là khu vực có người đàn ông 61 tuổi dương tính với Covid-19 (bệnh nhân thứ 21 tại Việt Nam).

Các ngôi nhà được dán niêm phong. Người dân sống trong những ngôi nhà này đã được yêu cầu đi cách ly.

Các ngôi nhà được dán niêm phong. Người dân sống trong những ngôi nhà này đã được yêu cầu đi cách ly.

Lực lượng công an, dân quân tự vệ được cắt cử canh gác các ngôi nhà trên phố Nguyễn Khắc Nhu.

Lực lượng công an, dân quân tự vệ được cắt cử canh gác các ngôi nhà trên phố Nguyễn Khắc Nhu.

Phố Yên Ninh (quận Ba Đình), cơ quan chức năng cũng đã lập gác chắn, cấm đường quanh bệnh viện Hồng Ngọc - nơi bệnh nhân thứ 17 đến khám.

Phố Yên Ninh (quận Ba Đình), cơ quan chức năng cũng đã lập gác chắn, cấm đường quanh bệnh viện Hồng Ngọc - nơi bệnh nhân thứ 17 đến khám.

Mọi hoạt động của bệnh viện vẫn diễn ra bình thường.

Mọi hoạt động của bệnh viện vẫn diễn ra bình thường.

Trong sáng 9/3, khách sạn Metropole (đường Ngô Quyền, Hà Nội) đã được tạm dừng hoạt động sau khi 2 du khách người Anh từng lưu trú ở đây được phát hiện dương tính với Covid-19.

Trong sáng 9/3, khách sạn Metropole (đường Ngô Quyền, Hà Nội) đã được tạm dừng hoạt động sau khi 2 du khách người Anh từng lưu trú ở đây được phát hiện dương tính với Covid-19.

Mọi hoạt động của khách sạn 5 sao này được tạm dừng để lực lượng chức năng phun thuốc tiêu độc khử trùng.

Mọi hoạt động của khách sạn 5 sao này được tạm dừng để lực lượng chức năng phun thuốc tiêu độc khử trùng.

Khi có dấu hiệu nghi nhiễm mà có yếu tố dịch tễ (từng đi đến vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với người nghi nhiễm Covid-19), cần:

- Cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với nhiều người

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi

- Tuân thủ rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác

- Theo dõi các dấu hiệu dưới đây: Sốt (đo nhiệt độ 2 lần một ngày), ho, khó thở. Các triệu chứng ban đầu khác cần theo dõi là ớn lạnh, đau nhức cơ thể, đau họng, nhức đầu, tiêu chảy, buồn nôn/nôn và sổ mũi.

- Nếu bị sốt hoặc có bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức để được khám, chẩn đoán chính xác, cách ly và điều trị kịp thời.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Khi tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19, cần lập tức tự cách ly bản thân trong vòng 14 ngày để theo dõi các triệu chứng bất thường của cơ thể và đến ngay cơ sở y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin. Bộ Y tế đã công bố 2 số điện thoại đường dây nóng cung cấp thông tin về bệnh Covid-19: 19003228 và 19009095.

(Nguồn: Bộ Y tế)

Nguồn: [Link nguồn]

Hai người Anh nhiễm Covid-19 đi những đâu trước khi bị cách ly ở Đà Nẵng?

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng đã thông tin về quá trình nhập cảnh, lưu trú và di chuyển của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú – Triệu Quang – Hoàn Như ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN