Dịch COVID-19: Ba người trong một gia đình gốc Việt tại Mỹ tử vong vì nhiễm virus

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Chỉ trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, 3 thành viên của một gia đình gốc Việt sống tại bang Massachusetts, Mỹ đã qua đời vì dịch COVID-19.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh COVID-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Ngày 14/5, ở Joseph Vo Van Ngo và bà Bay Thi Huynh trút hơi thở cuối cùng bệnh viện St. Vincent. 5 ngày sau, con gái lớn của họ là Kim Chi Nguyen Ngo (50 tuổi) - người nhận trách nhiệm chăm sóc họ tại bệnh viện cũng qua đời vì COVID-19. 

Lynnzie Ngo, 42 tuổi – một trong những người con khác của ông Ngo và bà Huynh – kể lại, bố mẹ của cô mỗi năm thường về thăm quê hương Việt Nam một lần. Họ có một khoản tiền tiết kiệm nhưng không tiêu cho bản thân mà dành dụm để giúp đỡ và mua gạo tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.

+ Ngày 25/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu tổ chức cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến trường hợp người bán hàng rong “lọt” vào khu điều trị cách ly bên trong Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu bán hàng cho người đang điều trị COVID-19.

Ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Giám đốc Công an tỉnh tạm dừng công tác đối với một số đồng chí có trách nhiệm cao trong việc để xảy ra vụ việc nêu trên. Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu cho tạm dừng công tác và chuyển khỏi vị trí công tác đối với cán bộ làm tham mưu.

“Đối với người trực tiếp ký văn bản (ông Lê Hoàng Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu) đề nghị kiểm điểm rõ trách nhiệm tùy theo mức độ. Không có trường hợp chỉ huy mà không thống nhất”, ông Trung nhấn mạnh.

+ Tính đến 20h tối 25/5, Việt Nam ghi nhận 326 ca nhiễm COVID-19, tức tăng 1 ca trong vòng 24h qua. Bệnh nhân 326 là nữ, 20 tuổi, du học sinh Pháp, có địa chỉ tại Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 24/5, bệnh nhân từ Pháp về Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN008, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Sư đoàn 317 huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh. Như vậy, đã trải qua 39,5 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 25/5, có 5 bệnh nhân (BN) được công bố khỏi bệnh trong đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu có 4 bệnh nhân (BN277, BN282, BN285, BN286);  Tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là BN312.

Như vậy, tổng số ca được công bố khỏi bệnh tại Việt Nam là 272 ca; trong 54 ca còn lại đang điều trị thì 7 ca đã âm tính lần 1, 4 ca âm tính lần 2 và 43 ca dương tính.

+ Dự kiến từ ngày 25/5 đến 3/6 sẽ có thêm 5 chuyến bay quốc tế đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và New Zealand về nước. Số hành khách trên 5 chuyến bay này khoảng 1.700 người.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã yêu cầu các sân bay có phục vụ các chuyến bay chở hành khách quốc tế, các chuyến bay nhân đạo chở công dân Việt Nam từ nước ngoài về như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Cần Thơ, Đà Nẵng, Cam Ranh... phải thực hiện và duy trì các phương án, quy trình phòng, chống lây nhiễm chéo ra cộng đồng trong quá trình phục vụ.

+ Theo BS-CKII Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), bệnh nhân 91- phi công người Anh mắc hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển - viêm phổi do Burkholderia cepacia - tổn thương thận cấp.

Hiện tại, bệnh nhân này vẫn hôn mê, đang được giảm liều thuốc an thần, ngưng thuốc dãn cơ. Mạch, huyết áp ổn, bệnh nhân đang thở máy và ECMO, lưu lượng máu ECMO còn cao. Tiên lượng còn nặng vì bệnh nhân này còn phụ thuộc gần hoàn toàn vào ECMO và nhiễm trùng phổi chưa khống chế được.

+ Trang tin Úc The Conversation đã có bài viết khen ngợi cách ứng phó đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) của Việt Nam là thận trọng nhưng tiết kiệm.

Việt Nam là minh chứng cho thấy sự giàu có không là nhân tố then chốt quyết định sự thành công trong cuộc chiến chống COVID-19 của một quốc gia. Việt Nam đã áp dụng biện pháp vượt trên các khuyến nghị mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra với cách tiếp cận thận trọng cho giả thuyết xảy ra đại dịch toàn diện.

Nguồn: [Link nguồn]

Việt Nam ghi nhận thêm một ca nhiễm COVID-19

Chiều 25/5, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam vừa phát hiện thêm một ca nhiễm COVID-19, bệnh nhân được cách ly ngay sau khi nhập...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN