Dịch COVID-19 sáng 25/5: Kết quả xét nghiệm lần 2 của gia đình người bán hàng rong lọt vào khu cách ly

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Hai người trong gia đình và một hàng xóm của người bán hàng rong lọt vào khu cách ly và tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Bạc Liêu đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh COVID-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Liên quan vụ việc người bán hàng rong tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 275 đang điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bạc Liêu, chiều 24/5, ông Bùi Quốc Nam - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết, ngành y tế Bạc Liêu đã tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm của những người liên quan.

Trong đó bao gồm ông Trần Văn Vui (người bán hàng rong), vợ và con gái ông Vui, cùng người hàng xóm tiếp xúc trực tiếp với ông Vui là ông Trần Bích H. gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 1 và lần 2 của cả 4 mẫu bệnh phẩm đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

+ Tính đến 10h sáng 25/5, Việt Nam ghi nhận 325 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 185 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy đã trải qua 39 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, 267 ca đã được công bố khỏi bệnh; trong số 58 bệnh nhân còn lại đang điều trị, 7 ca đã âm tính lần 1, 4 ca âm tính lần 2 trở lên, 47 ca dương tính.

+ Trên thế giới, đến 6h ngày 25/5, thế giới đã ghi nhận 5.490.720 ca mắc trong đó có 346.319 ca tử vong, trong đó: Mỹ ghi nhận 1.684.848 ca mắc trong đó 99.268 ca tử vong; Brazil ghi nhận 363.211 ca mắc trong đó 22.666 ca tử vong; Nga ghi nhận 344.481 ca mắc trong đó có 3.541 ca tử vong.

Trước đó, lúc 6h ngày 24/5, thế giới ghi nhận 5.397.420 ca nhiễm trong đó có 343.595 ca tử vong. Như vậy, sau một ngày số ca tử vong trên thế giới tăng 2.724 ca.

+ Daily Star hôm 22/5 dẫn lời Janet Stevenson, nhà đồng sáng lập Sex Doll Genie (SDG), một nhà sản xuất robot tình dục ở Mỹ cho biết, đã tiếp nhận thêm "hàng trăm" đơn đặt hàng robot tình dục trong đợt phong tỏa chống đại dịch COVID-19 khiến công ty đang phải tuyển thêm nhân viên để đáp ứng khối lượng công việc lớn.

Thống kê của Forbes cho thấy, đơn đặt hàng tới từ nam giới độc thân trong tháng 2-3/2020 của SDG tăng 51,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, đơn đặt hàng từ các cặp đôi trong tháng 4/2020 của SDG tăng 33,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

+ Tính đến 9h sáng 25/5, Thụy Điển ghi nhận 33.459 ca nhiễm COVID-19, trong đó 3.998 người đã tử vong. Trong khoảng thời gian từ 13 – 20/5, Thụy Điển ghi nhận tỷ lệ người tử vong vì COVID-19 trên đầu người vào loại cao nhất thế giới. Theo đó, cứ 1 triệu dân Thụy Điển thì có 6,08 người tử vong do virus.

Giới quan sát quốc tế cho rằng, chiến lược miễn dịch cộng đồng gây tranh cãi của Thụy Điển là nguyên nhân chính khiến nước này có số người nhiễm và tử vong cao do virus. Thụy Điển không áp dụng bất kỳ biện pháp chống dịch mạnh tay nào và cũng không xét nghiệm diện rộng. Chính phủ Thụy Điển muốn làm chậm sự lây lan của virus bằng cách khuyến khích người dân tự nguyện thực hiện giãn cách xã hội.

Mặc dù số người tử vong do virus cao, khoảng 70% người dân Thụy Điển vẫn ủng hộ chiến lược miễn dịch cộng đồng, đây là lý do quan trọng nhất khiến chính phủ nước này tiếp tục bảo vệ cách phản ứng với dịch bệnh của mình.

Trên thực tế, không có nhiều những cuộc tranh luận công khai hoặc phản đối có tổ chức với miễn dịch cộng đồng ở Thụy Điển.

+ Các nhà khoa học thuộc Trung tâm bệnh truyền nhiễm quốc gia và Học viện Dược ở Singapore đã thực hiện nghiên cứu kiểm tra khả năng lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 từ các bệnh nhân sang người bình thường.

Theo nghiên cứu, các bệnh nhân mắc COVID-19 vẫn có các triệu chứng sau 2 tuần điều trị, nhưng virus SARS-CoV-2 trên cơ thể họ không còn khả năng lây nhiễm sang người khác. Khả năng sinh sôi của virus giảm nhanh chóng sau tuần đầu tiên và chúng gần như biến mất khỏi cơ thể bệnh nhân sau tuần thứ 2.

Các nhà khoa học hy vọng nghiên cứu của họ có thể giúp các bệnh viện xác định được thời điểm nên đưa bệnh nhân nhiễm COVID-19 về nhà điều trị.

Nguồn: [Link nguồn]

Số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ sắp vượt ngưỡng 100 nghìn người

Đến 6h ngày 25/5, thế giới đã ghi nhận 5.490.720 ca mắc trong đó có 346.319 ca tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN