Đi ôn thi đại học, 2 chị em bị ô tô đâm thương vong

Đang đứng chờ đèn tín hiệu giao thông, hai chị em bất ngờ bị xe ben chở cát húc phải. Sau cú đâm, người chị tử vong tại chỗ, người em bị thương nặng phải nhập viên.

Sự việc xảy ra vào khoảng 5h ngày 16/6 tại ngã tư Khuất Duy Tiến – Lê Văn Lương, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, hai chị em quê ở huyện Bình Lục, Hà Nam đứng đợi đèn tín hiệu giao thông ở ngã tử Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương. Đúng lúc này, xe ben (loại xe có thùng cỡ lớn chở vật liệu) mang biển kiểm soát 30P-1301 chạy cùng chiều, đánh lái rẽ vào đường Lê Văn Lương kéo dài. Cú đánh lái khiến chiếc xe ben “húc” phải xe máy đang đứng đợi đèn tín hiệu giao thông ở gần đó.

“Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng rầm lớn bên đường, khi tôi chạy ra thì thấy người đi đường hô hoán xe ô tô cán phải người. Tại thời điểm đó, có hai người nằm bất động gần gầm xe ben, máu chảy ra đường. Người dân đi đường dừng lại xem rất đông”, chị Hoa, người dân chứng kiến sự việc kể lại.

Sau vụ tai nạn, người chị điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Người em ngồi sau bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, hai chị em bị thương vong quê ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Người em năm nay 18 tuổi, hiện tại đang ôn thi đại học ở Hà Nội. Người chị ngoài 20 tuổi.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, chiếc xe ben chở đầy cát, tại thời điểm xảy ra tai nạn có nhiều người dân đang đứng chờ đèn giao thông tại ngã tư. Chiếc xe máy bị xe ben húc phải biến dạng. Phần yếm phía sau  bị vỡ nát. Giảm xóc của xe bị văng ra đường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN