Di dân hồ hởi vì Hungary mở lại biên giới với Serbia

Hàng nghìn người tị nạn vui mừng, hối hả băng qua biên giới, vào Hungary sau khi nước này bất ngờ mở lại biên giới với Serbia hôm qua (20.9).

 Di dân hồ hởi vì Hungary mở lại biên giới với Serbia - 1

Hungary đã mở lại cửa khẩu biên giới Horgos-Roszke với Serbia cho di dân sau gần một tuần phong tỏa để ngăn chặn làn sóng người tị nạn đổ vào nước này trong hành trình tìm kiếm miền đất hứa ở châu Âu. Trong ảnh, người tị nạn vui mừng, ào ào chạy về phía biên giới Hungary gần làng Zakany (Hungary) từ Croatia ngày 20.9

Di dân hồ hởi vì Hungary mở lại biên giới với Serbia - 2

Biên giới Hungary-Serbia được mở trở lại sau khi các cuộc đàm phán giữa bộ trưởng nội vụ hai nước đạt được thỏa thuận chung. Trong ảnh, cảnh sát Hungary nỗ lực hướng dẫn dòng người tin nạn đang đổ vào biên giới nước này gần làng Zakany từ Croatia ngày 20.9.

Di dân hồ hởi vì Hungary mở lại biên giới với Serbia - 3

Dù mở lại biên giới với Serbia, giới chức trách Hungary vẫn tuyên bố rằng, họ sẽ kiểm soát chặt chẽ biên giới bằng cách giữ nguyên việc kiểm tra nghiêm ngặt đối với những người tị nạn muốn vào nước này từ ngả Serbia.

Di dân hồ hởi vì Hungary mở lại biên giới với Serbia - 4

Theo thống kê của cảnh sát Hungary chỉ riêng trong đêm 19.9 đã có 210.000 người di cư vào lãnh thổ Hungary. Gần 200.000 người trong số đó đi qua ngả Serbia và khoảng 8.000 người đến được Hungary qua cửa khẩu với Croatia. Phần lớn di dân tìm cách xâm nhập trái phép vào Hungary là để tìm đường đi tiếp tới Áo và Đức. Trong ảnh, một bé gái cười tươi sau khi lên đường chuyến tàu tới Graz (thành phố lớn thứ 2 của Áo) tại nhà ga ở Spielfeld.

Di dân hồ hởi vì Hungary mở lại biên giới với Serbia - 5

Ngoài ra, Serbia và Hungary cũng sẽ khai thông các tuyến đường cao tốc giữa Belgrade và Budapest để chở người di cư. Trong ảnh, những người đàn ông ra sức đưa một bé trai lên tàu ở nhà ga Tovarnik ở biên giới Croatia-Serbia để tới Hungary.

Di dân hồ hởi vì Hungary mở lại biên giới với Serbia - 6

Động thái mở lại biên giới của chính quyền Hungary đã khiến di dân hết sức vui mừng. Dòng người tị nạn bị mắc kẹt tại biên giới Serbia và Croatia ào ào đổ xô vào Hungary. Trong ảnh, một cảnh sát Croatia giúp một bé trai lên tàu tới Hungary trong bối cảnh hàng nghìn di dân chen lấn để được lên tàu.

Di dân hồ hởi vì Hungary mở lại biên giới với Serbia - 7

Hôm qua, cơn mưa khá nặng hạt trút xuống nhà ga Tovarnik. Tuy nhiên, bất chấp mưa gió, người tị nạn vẫn tìm mọi cách để lên được tàu tới Hungary.

Di dân hồ hởi vì Hungary mở lại biên giới với Serbia - 8

Cảnh sát Hungary đã phải rất vất vả để kiểm soát đám đông, giữ gìn trật tự, an ninh tại biên giới. 

Di dân hồ hởi vì Hungary mở lại biên giới với Serbia - 9

Trước đó, việc Hungary đóng cửa biên giới với Serbia hồi tuần trước đã khiến dòng người tị nạn chạy trốn chiến tranh ở Trung Đông bị mắc kẹt ở Serbia phải chuyển hướng tràn về Croatia và Slovakia. Trong ảnh, một bé trai được kéo lên tàu tại nhà ga Tovarnik (Croatia) trong cơn mưa xối xả.

Di dân hồ hởi vì Hungary mở lại biên giới với Serbia - 10

Chính phủ Croatia ngày 20.9 cho biết, nước này đã quá tải và không thể tiếp nhận thêm người tị nạn khi trong 3 ngày qua, có tới 14.000 di dân tràn vào nước này. Trong ảnh, cảnh sát Croatia vật lộn để ngăn dòng người di dân xô đẩy nhau lên tàu tại nhà ga Tovarnik.

Di dân hồ hởi vì Hungary mở lại biên giới với Serbia - 11

Trong khi đó, tại các nước bất ổn Syria, Afghanistan, Iraq mỗi ngày vẫn có thêm hàng nghìn người tìm mọi cách trốn chạy khỏi quê hương dù phải đánh đổi cả mạng sống. Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày cho biết, ít nhất 13 người di cư trong đó có 4 trẻ em được phát hiện đã thiệt mạng trong một đắm thuyền ở ngoài khơi bờ biển Canakkale ở nước này. Trước đó cùng ngày, cảnh sát biển Italy cũng cứu sống được hơn 4.700 người đang trôi dạt trên biển Địa Trung Hải trên các con xuồng cao su quá tải.

Di dân hồ hởi vì Hungary mở lại biên giới với Serbia - 12

 Theo số liệu của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), trong năm nay đã có gần 430.000 di dân đến được châu Âu qua đường biển Địa Trung Hải, chủ yếu từ Trung Đông và châu Phi. Có tới 2.300 người đã phải bỏ mạng giữa cuộc hành trình tìm kiếm "miền đất hứa" châu Âu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng nhập cư vào châu Âu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN