Đi chăn trâu tắm sông, 2 trẻ chết đuối

Vụ chết đuối thương tâm xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 15/6, tại sông Lam đoạn chảy qua xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm trên, 2 em Nguyễn Văn Mạnh (SN 2001) và Lê Hữu Thông (SN 1998, cùng trú xóm Hồng Phong, xã Lưu Sơn) đi chăn trâu ở bãi bồi sông Lam. Trời nắng nóng, hai em rủ nhau xuống sông tắm và bị nước cuốn trôi.

Đi chăn trâu tắm sông, 2 trẻ chết đuối - 1

Hiện trường vụ 2 em nhỏ chết đuối thương tâm tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Nhận được tin báo, người dân đã xuống dòng sông Lam tìm kiếm và đến khoảng 11 giờ cùng ngày mới tìm thấy thi thể 2 em chết trôi cách địa điểm tắm ban đầu hơn 1 km.

Được biết, từ tháng 4/2013 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra hàng loạt vụ đuối nước thương tâm khiến 15 trẻ bị thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Ngọc (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN