Đề xuất Safari hơn 580ha ở Ba Vì: Chính quyền nói gì?

Sự kiện: Thời sự

Đề xuất quần thể du lịch sinh thái Ba Vì, gồm hợp phần Safari rộng hơn 580ha, đang được nghiên cứu trong tổng thể quy hoạch, với yêu cầu công khai thông tin, bảo đảm quyền lợi người dân.

Liên quan đề xuất đầu tư quần thể du lịch sinh thái Ba Vì – hợp phần Safari rộng hơn 580ha, tổng vốn dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng tại thôn Giáp Thượng và Sơn Lý, xã Ba Vì, lãnh đạo địa phương cho biết dự án đang được nghiên cứu trong tổng thể quy hoạch, định hướng phát triển của TP Hà Nội và địa phương.

Ông Nguyễn Giáp Đông, Chủ tịch UBND xã Ba Vì cho biết, định hướng nghiên cứu dự án gắn với khai thác tiềm năng cảnh quan, sinh thái và du lịch của khu vực, hướng tới phát triển Ba Vì trở thành địa bàn có thế mạnh về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm, gắn với các giá trị tự nhiên, văn hóa.

Theo ông Đông, các nội dung về quy hoạch, địa giới và phạm vi nghiên cứu dự án sẽ tiếp tục được thông tin, công khai theo quy định để người dân biết, theo dõi và tham gia ý kiến.

Bản đồ sử dụng đất xã Ba Vì, TP Hà Nội. Ảnh: UBND xã Ba Vì

Bản đồ sử dụng đất xã Ba Vì, TP Hà Nội. Ảnh: UBND xã Ba Vì

Từ phía người dân, đại diện các thôn Giáp Thượng và Sơn Lý đề nghị chính quyền tiếp tục công khai địa giới, phạm vi dự án; cung cấp đầy đủ thông tin và bản đồ quy hoạch với tỷ lệ phù hợp, niêm yết tại nhà văn hóa thôn để thuận tiện theo dõi. Người dân cũng đề nghị tổ chức thêm các buổi đối thoại trực tiếp tại thôn nhằm giải đáp những vấn đề còn băn khoăn, hạn chế hiểu lầm do thiếu thông tin.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Vì Lê Văn Quân nhấn mạnh, mục tiêu của việc nghiên cứu, định hướng phát triển là tạo thêm động lực kinh tế, nâng cao đời sống, tạo sinh kế cho người dân, đồng thời phát huy các giá trị du lịch, sinh thái, cảnh quan và văn hóa của địa phương.

Ông Quân cho biết, việc đề xuất dự án thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền của thành phố xem xét theo quy định. Cấp xã có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Quá trình nghiên cứu, xem xét dự án phải phù hợp quy hoạch, định hướng phát triển dài hạn và các quy định pháp luật.

Lãnh đạo xã yêu cầu các phòng, ban, ngành và các thôn tăng cường tuyên truyền, công khai thông tin chính xác, kịp thời; đồng thời nắm chắc tình hình cơ sở, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Xã sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với các hộ dân tại Giáp Thượng và Sơn Lý để thông tin cụ thể về những nội dung liên quan.

Lãnh đạo xã Ba Vì cũng đề nghị người dân thận trọng trước các thông tin chưa được kiểm chứng, chủ động tiếp nhận thông tin từ cấp ủy, chính quyền và cơ quan có thẩm quyền. Các hành vi cố tình tuyên truyền, phát tán thông tin sai sự thật sẽ được xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo ông Quân, quá trình phát triển cần hướng tới sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, du lịch với bảo vệ môi trường, cảnh quan và các giá trị văn hóa, đồng thời tạo thêm cơ hội sinh kế và nâng cao đời sống cho người dân Ba Vì.

Sun Group đề xuất đầu tư safari hơn 580ha tại Ba Vì khoảng 10.000 tỷ đồng

Như Dân Việt đưa tin, Sở Tài chính Hà Nội cho biết, vừa tiếp nhận đề xuất của Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời, thuộc Tập đoàn Sun Group, về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì – Hợp phần Safari tại xã Ba Vì.

Doanh nghiệp đề nghị được lựa chọn thực hiện dự án theo trường hợp đặc biệt quy định tại Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Dự án được đề xuất trên diện tích hơn 580ha, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 rộng khoảng 251ha, giai đoạn 2 gần 330ha.

Theo phương án sơ bộ, tổng diện tích xây dựng tối đa khoảng 728.000m², tương đương 72,8ha, mật độ thực tế khoảng 13%. Công trình cao 1-5 tầng, tùy từng khu chức năng.

Điểm đáng chú ý là quỹ đất cây xanh, mặt nước chiếm khoảng 446,89ha, tương đương 76,95% diện tích dự án, gồm công viên chuyên đề, cây xanh cảnh quan, mặt nước và cây xanh cách ly.

Các nhóm đất còn lại dành cho thương mại, dịch vụ; dịch vụ du lịch; nghiên cứu, đào tạo, giáo dục, giải trí và trải nghiệm động vật; hạ tầng kỹ thuật và giao thông.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 10.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 1.500 tỷ đồng, vốn huy động 8.500 tỷ đồng.

Nếu được chấp thuận, dự án dự kiến khởi công từ quý IV/2026. Giai đoạn 1 đặt mục tiêu hoàn thành vào quý IV/2028, có khả năng đón khoảng 5 triệu lượt khách/năm. Giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành vào quý I/2030, nâng công suất lên khoảng 10 triệu lượt khách/năm.

Ba Vì nằm ở phía Tây Bắc Hà Nội, tiếp giáp Phú Thọ, sở hữu hệ sinh thái đa dạng với núi, rừng, thác, suối, sông, hồ cùng nhiều điểm du lịch như Vườn quốc gia Ba Vì, Khoang Xanh - Suối Tiên, Ao Vua.Tháng 4/2026, Chính phủ ban hành nghị quyết chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về UBND TP Hà Nội quản lý. Việc đề xuất một tổ hợp safari quy mô lớn tại khu vực này được đặt trong bối cảnh Hà Nội đang định hướng khai thác mạnh hơn các giá trị sinh thái, cảnh quan và du lịch của khu vực phía Tây Hà Nội.

Phường Hoàn Kiếm sẽ lắp cầu cạn cảnh quan uốn lượn qua khu vườn ven Hồ Gươm, phục vụ người dân tham quan từ ngày 8/10 đến 2/12 rồi tháo dỡ, hoàn trả...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thành An ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN