Đề xuất lấy tên biển, đảo đặt tên đường

Dự kiến ngày họp cuối cùng kỳ họp HĐND TP HCM lần thứ 10, khóa VIII, các đại biểu mới biểu quyết thông qua Tờ trình về đặt, đổi tên đường. Tuy nhiên, nhiều đại biểu đã có ý kiến bên lề cuộc họp xung quanh tờ trình này.

Sáng 11/7, ông Hà Phước Thắng, Phó Chủ tịch UBND quận 3, cho biết UBND quận muốn chọn tên đảo Song Tử Tây để đặt tên cho đường Rạch Bùng Binh, đảo Nam Yết để đặt tên cho đường Trần Văn Đang hiện hữu.

“Bản thân tôi nghĩ người dân cũng sẽ đồng tình vì đây là việc làm rất ý nghĩa, thể hiện tình cảm thiêng liêng với biển đảo Tổ quốc” - ông Thắng nói.

Trước đó, khi thảo luận tờ trình của UBND TP HCM về tiêu chí để chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố, Chủ tịch UBND quận 6 Trần Hữu Trí cũng đề nghị chọn tên núi, tên sông, tên đảo thuộc chủ quyền Việt Nam để đặt tên đường.

“Đây là việc làm hết sức cần thiết để góp phần giáo dục tình yêu nước, tình yêu biển đảo quê hương” - ông Trí nói.

Đề xuất lấy tên biển, đảo đặt tên đường - 1

Đường Rạch Bùng Binh sẽ được đổi tên thành Song Tử Tây nếu được HĐND TP thông qua. Ảnh: Internet

Sáng cùng ngày, ngày thứ hai của kỳ họp, tiếp tục với phần thảo luận tại hội trường. Nhiều đại biểu nêu lên một số vấn đề tồn tại về kinh tế, an ninh trật tự và đòi hỏi chính quyền TP cần có nhiều biện pháp quyết liệt hơn.

Ngày 12/7, kỳ họp diễn ra cả ngày với phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Có 2 Sở trả lời chất vấn: Buổi sáng là Sở Xây dựng với vấn đề cấp phép xây dựng, xử lý xây dựng trái phép, nhà ở xã hội; buổi chiều là Sở LĐ-TB-XH với nội dung tệ nạn xã hội, chuẩn nghèo TP, giải quyết việc làm. Ngoài ra, sẽ có một số sở, ngành khác tham gia trả lời chất vấn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q. Hiền (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN