Đấu súng đẫm máu ở Mexico, 22 người chết

Ít nhất 22 người thiệt mạng trong cuộc đấu súng ác liệt giữa lực lượng an ninh chính phủ và băng nhóm tội phạm ở miền nam thành phố Mexico City, Mexico.

Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Mexico cho biết, cuộc đấu súng diễn ra hôm qua (30/6) tại Tlatlaya, ngoại ô thủ đô Mexico City. Tất cả 22 người thiệt mạng trong cuộc đấu súng được xác định là thành viên của các băng nhóm tội phạm.

Theo các phương tiện truyền thông Mexico, cuộc đấu súng nổ ra sau khi các binh sĩ bị một nhóm tội phạm tấn công. Đây là một trong những cuộc đấu súng đẫm máu nhất giữa lực lượng an ninh và các băng nhóm tội phạm ở Mexico từ khi Tổng thống Enrique Pena Nieto nhậm chức vào tháng 12/2012.

Đấu súng đẫm máu ở Mexico, 22 người chết - 1

Quân đội Mexico tham gia một chiến dịch truy quét tội phạm.

Ông Nieto đã cam kết đập tan các băng nhóm tội phạm, được cho là đã cướp đi hơn 90.000 sinh mạng tại Mexico từ năm 2007. Tổng số vụ giết người đã giảm tại Mexico từ khi ông Nieto nắm quyền tổng thống, nhưng số vụ người chết tăng tại một số vùng.

Theo số liệu thống kê của chính phủ Mexico, trong năm nay, số vụ giết người tại bang Mexico, quê hương của Pena Nieto, tăng gần 14% so với năm 2013. Trong khi đó, số vụ giết người tại bang Michoacan tăng hơn 40% so với năm ngoái.

Vào tháng 1/2014, chính phủ Mexico đã tăng cường an ninh tại Michoacan và hợp tác với các nhóm dân quân tự vệ địa phương để chống tại các băng nhóm tội phạm tại đây. Tuy nhiên, số vụ giết người hằng tháng tại Michoacan đã tăng mức cao nhất vào tháng 5 vừa qua, kể từ năm 1998.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN