Đào giun cuốc phải đầu đạn, 2 người tử vong

Trong lúc đào giun để đi câu, 2 người A Rem ở xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã cuốc phải một đầu đạn khiến đầu đạn phát nổ. Cả hai người đều tử vong.

Ngày 22.11, ông Nguyễn Chí Sỹ - Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 2 người tử vong do cuốc phải đầu đạn. 2 người xấu số là anh Đinh Ngọt (SN 1993) và Đinh Đa (SN 1992). Cả hai đều là người A Rem và trú tại bản Km 39, xã Tân Trạch.

Theo đó, khoảng 13h45 hôm nay (22.11), 2 anh Đinh Ngọt và Đinh Đa rủ nhau đi đào giun đất để ra suối câu cá. Không may, hai người cuốc phải đầu đạn sót lại sau chiến tranh tại Km41 bên đường 20, đoạn giáp ranh xã Tân Trạch và Thượng Trạch. Đầu đạn phát nổ khiến cả hai người tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường vụ nổ,  vẫn còn một loạt 4-6 quả đạn cối còn nguyên kíp chưa nổ. Hiện số đầu đạn này đang được cơ quan chức năng khoanh vùng để xử lý.

Hiện, chính quyền địa phương đã đưa thi thể hai người xấu số này về bản an táng theo phong tục người A Rem.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN