“Đánh tráo” nhân viên đi cách ly Covid-19 thay mình, “sếp” bị xử lý thế nào?

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Các luật sư đã giải đáp thắc mắc của bạn đọc về việc xử lý hành vi “đánh tráo” người đi cách ly dịch Covid-19 thay mình.

Công an tỉnh Quảng Trị đang làm rõ việc ông L.T.H, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại P.Đ (đang triển khai một dự án điện gió ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) không đi cách ly theo quy định bằng việc “đánh tráo” cho nhân viên đi thay mình.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị Đỗ Văn Hùng xác nhận, có việc ông L.T.H "đánh tráo" người khác để trốn cách ly. Sau khi sự việc “đánh tráo” bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, ông H. đã tự nguyện cùng với lái xe của mình ra trình diện và đi cách ly.

Liên quan đến vụ việc trên, nhiều bạn đọc thắc mắc hành vi đánh tráo nhân viên đi cách ly thay mình sẽ bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV về thắc mắc của bạn đọc, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, hành vi của ông H. đã không chấp hành quyết định cách ly để phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 nên cần bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư Hà Nội).

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư Hà Nội).

Theo luật sư Thơm, tại điều 10, Nghị định 176/2013- NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, thì người nào từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

“Nếu người có hành vi trốn khỏi nơi cách ly mà mang mầm bệnh, lây nhiễm cho người khác còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 240 Bộ luật hình sự về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Tùy theo mức độ gây thiệt hại mà người phạm tội có thể bị phạt tù lên đến 12 năm, hoặc bị phạt tiền từ 50 triệu đồng - 200 triệu đồng, hoặc bị phạt tù kèm phạt tiền từ 20 triệu đồng - 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm”, luật sư Thơm cho hay.

Đồng quan điểm, luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng văn phòng Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, trong trường hợp cơ quan chức năng đủ căn cứ xác định ông H. có hành vi trốn tránh việc cách ly thì sẽ xảy ra 2 tình huống xử lý: Ông H bị nhiễm bệnh và không nhiễm bệnh Covid-19.

Luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng văn phòng Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP.HCM).

Luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng văn phòng Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP.HCM).

Luật sư Bình phân tích, trường hợp thứ nhất, giải sử ông H được xác định là không mắc bệnh Covid-19 thì theo quy định tại Nghị định 176/2013 hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ bị xử phạt 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Ở trường hợp thứ hai, giải sử ông H. đã được xác định nhiễm Covid-19 thì theo Nghị định 176/2013, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A (Covid-19 thuộc nhóm A) hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A có hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan Nhà nước thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

“Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” được quy định tại Điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017, tùy theo mức độ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 12 năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm”, luật sư Diệp Năng Bình nói.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị: Sẽ xử lý nghiêm nếu có việc đánh tráo người cách ly Covid-19

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ và sẽ xử lý nghiêm nếu có việc đánh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN