Đánh bom ở Philippines, 6 người chết

Ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương, sau khi một quả bom phát nổ trong giờ cao điểm tại thành phố Cotabato của Philippines.

Quân đội và cảnh sát đã phong tỏa khu vực dọc đại lộ Sinsuat ở thành phố Cotabato của Philippines, sau khi một quả bom phát nổ vào chiều hôm qua (5/8). Các nhân chứng đã nhìn thấy ô tô và các tòa nhà bốc cháy sau vụ nổ. Hỏa hoạn đã làm cháy đường dây điện và điện thoại, gây ra tình trạng mất điện ở những khu vực xung quanh.

Đánh bom ở Philippines, 6 người chết - 1

Hiện trường vụ đánh bom ở Philippines

Cảnh sát trưởng của thành phố Cotabato, ông Rolen Balquin cho biết, vụ nổ khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, bao gồm 1 cảnh sát và 33 người khác bị thương do bị trúng mảnh bom và vật sắc nhọn bắn ra từ ô tô và xe máy gần vụ nổ.

Vụ đánh bom xảy ra khi một chiếc ô tô chống đạn chở nhà quản lý của thành phố bà Cynthia Guiani-Sayadi đang đi qua. Bà Sayadi không bị thương, nhưng một sĩ quan cảnh sát bảo vệ trong xe an ninh đã thiệt mạng.

Đánh bom ở Philippines, 6 người chết - 2

Các tòa nhà bốc cháy sau vụ nổ

Ông Rolen Balquin cho biết, cảnh sát đang điều tra khả năng vụ tấn công có thể nhằm vào bà Guiani-Sayadi. Ông tiết lộ, nhà quản lý của thành phố đã “nhận được một loạt lời đe dọa trong vài ngày qua".

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines đã yêu cầu cảnh sát khu vực miền nam nước này tăng cường an ninh, giám sát các khu vực dễ trở thành mục tiêu tấn công như trung tâm thương mại và các khu vực tập trung đông người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN