Dân Mỹ đổ xô đi mua súng ngày Thứ Sáu Đen

Số khách mua súng tăng gấp đôi trong 5 năm, chứng tỏ nhu cầu súng ngày càng cao của người Mỹ.

Ngày 28/11, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho hay các cửa hàng bán súng ở Mỹ đã được một phen bội thu vào ngày Thứ Sáu Đen (Black Friday) khi hệ thống kiểm tra nhân thân người mua súng của Mỹ ghi nhận số lượng kiểm tra kỷ lục hơn 144.000 người chỉ trong một ngày.

Dân Mỹ đổ xô đi mua súng ngày Thứ Sáu Đen - 1

Người Mỹ đổ xô đi mua súng trong ngày Thứ Sáu Đen

Ở Mỹ, những khách hàng đi mua súng bắt buộc phải được kiểm tra nhân thân trên hệ thống máy tính của FBI, và mỗi cuộc kiểm tra kéo dài khoảng 3 giây. Trong ngày Thứ Sáu Đen, khoảng 600 nhân viên FBI và nhân viên hợp đồng đã phải làm việc liên tục 17 giờ mới có thể hoàn thành các cuộc kiểm tra nhân thân kỷ lục này.

Theo số liệu của Hệ thống Kiểm tra Nhân thân Quốc gia, trung bình mỗi ngày FBI không duyệt 500 trường hợp mua súng vì không có đủ thông tin cần thiết để cấp phép. Còn trong ngày Thứ Sáu Đen vừa rồi, họ đã từ chối khoảng 3.000 người vì không có đủ các điều kiện như hồ sơ của tòa án.

Với số lượng người Mỹ đổ xô đi mua súng đạt mức kỷ lục như vậy, các nhân viên FBI sẽ phải làm việc hết cả 2 ngày cuối tuần để kiểm tra các giao dịch mua bán súng trong ngày Thứ Sáu Đen.

Để đối phó với tình trạng số người mua súng tăng đột biến trong ngày Thứ Sáu Đen, FBI đã phải hạn chế cho nhân viên nghỉ phép, yêu cầu họ làm thêm giờ và huy động thêm nhân lực phục vụ công tác kiểm tra nhân thân với mục tiêu không để những khẩu súng trên rơi vào tay kẻ xấu.

Dân Mỹ đổ xô đi mua súng ngày Thứ Sáu Đen - 2

Nhân viên FBI làm việc liên tục để kiểm tra thân nhân người mua súng

Hệ thống này sẽ kiểm tra xem người mua súng có lệnh bắt giữ, tiền án tiền sự, các vấn đề về ma túy, thần kinh, tình trạng nhập cư... để xem người đó có đủ tiêu chuẩn sở hữu súng hay không, sau đó các nhân viên FBI phải quyết định trong vòng 3 giây xem người đó có được phép mua súng từ cửa hàng hay không.

Thông tin này được cung cấp cho cửa hàng bán súng qua điện thoại hoặc một đường truyền Internet được bảo mật. Đôi khi FBI phải gọi đến tòa án và các cơ quan có liên quan để xác minh hồ sơ của những người muốn mua súng.

Số liệu của FBI cho thấy số lượng người kiểm tra nhân thân khi mua súng đã tăng gấp đôi từ khi hệ thống này bắt đầu được áp dụng vào năm 1999, chứng tỏ nhu cầu mua súng ngày càng cao của người Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (WP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN