Đâm vào xe CSGT đang xử lý tai nạn giao thông, người đàn ông nguy kịch

Sự kiện: Tin nóng

Người đàn ông bất ngờ đâm vào xe CSGT đang đỗ tại hiện trường tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 10/6, Trung tá Nguyễn Việt Hùng - Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trong quá trình phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường vụ TNGT làm 2 người chết, 1 bé trai 8 tháng tuổi bị thương xảy ra hôm 31/5, trên QL217 đoạn qua huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), một người đàn ông điều khiển xe máy bất ngờ tông vào cạnh thùng phía đuôi xe của lực lượng CSGT đội số 6 khiến ông này bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 ngày 31/5, tại Km35 +200, QL 217 đoạn qua (thôn Thành Phong thuộc xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), xe máy mang BKS: 36M9 - 2515 do bà Trịnh Thị Liên (SN 1968, quê ở thôn Phiến Thôn, Xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) chở chị Nguyễn Thị Thủy và bé trai 8 tháng tuổi người cùng thôn lưu thông trên đường thì bị xe ô tô Ford Ecosport biển số 36A- 268.15 đi theo hướng ngược lại tông trúng. Hậu quả, chị Liên và chị Thủy tử vong tại chỗ, bé trai bị thương nặng.

Đâm vào xe CSGT đang xử lý tai nạn giao thông, người đàn ông nguy kịch - 1

Hiện trường xảy ra vụ TNGT trước đó làm 2 người chết và 1 bé trai 8 tháng tuổi bị thương

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT đội số 6, Công an huyện Vĩnh Lộc và Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Trong lúc đang khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc, bất ngờ một người đàn ông tên Quang (SN 1960, ngụ ở huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đi xe máy tông vào cạnh thùng xe CSGT mang BKS: 36A-007.52 của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Thanh Hóa) khiến ông này bất tỉnh ngay tại chỗ. Trước sự việc trên, lực lượng CSGT đã nhanh chóng đưa nạn nhân Quang đi cấp cứu.

Theo một số người dân gần hiện trường, thời điểm xảy ra sự việc, xe CSGT không bật tín hiệu cảnh báo, đậu trên đường nên khi ông Quang điều khiển xe máy tránh một xe ô tô đi ngược chiều đã tông vào thành xe ở phía sau dẫn tới bị thương nặng.

Trao đổi với Báo Giao thông, Đại úy Trịnh Đạt Dũng - cán bộ Đội CSGT số 6, Tổ trưởng tổ công tác hôm 31/5 cho biết: Lúc đó, chúng tôi đang làm nhiệm vụ phân luồng, xe đã đậu 1/3 xuống dưới đường và có bật đèn cảnh báo nhưng do ông Quang đi xe không đội MBH và say rượu không quan sát nên đã tông vào thành xe phía sau. Ngay sau đó, chúng tôi đã đưa ông Quang đi bệnh viện chữa trị.

Còn thiếu tá Trang Công Đông - Đội trưởng Đội CSGT số 6 cho biết: Lúc xảy ra sự việc, ông Quang có uống rượu và thời điểm này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khám nghiệm hiện trường vụ việc. Hiện, ông Quang đang được điều trị tại Bệnh viện ngoài Hà Nội.

Công an Bình Dương thông tin vụ CSGT tông chết người

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo cho lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông ra Quyết định đình chỉ công tác...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Tuấn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN