Đại úy CA bị tố vì không trả tiền xây nhà

Ngày 30/7, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết sẽ lập hội đồng để xem xét sai phạm và đề nghị cấp thẩm quyền ra quyết định kỷ luật đại úy Cao Ngọc Lượng (Đội Cảnh sát hành chính về TTXH Công an TP Nha Trang) về việc chây ì nợ 200 triệu đồng tiền xây nhà.

Khi thanh tra công an làm việc, ông Lượng đã viết cam kết trả nợ, sau đó lại “cù nhầy”, nại lý do chủ thầu không chịu sửa nhà có khiếm khuyết.
 
Thanh tra Công an TP Nha Trang yêu cầu ông Lượng lập văn bản về nội dung yêu cầu sửa chữa song ông Lượng không cung cấp được.
 
Một lãnh đạo Công an TP Nha Trang khẳng định: Vợ chồng ông Lượng vẫn sở hữu xe hơi loại sang, không phải trường hợp khó trả nợ.
 
Trước đó, sau khi tố cáo đến Công an TP Nha Trang và đã được Thanh tra cơ quan này thụ lý giải quyết, vẫn không được ông Lượng trả 205 triệu đồng tiền làm nhà nợ từ tháng 2/2012, ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Trân (Nha Trang), gửi đơn đến Thanh tra và Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đề nghị xử lý kết luận của Thanh tra Công an TP Nha Trang, buộc ông Lượng trả nợ.

Đại úy CA bị tố vì không trả tiền xây nhà - 1
 
Kết luận của Thanh tra Công an TP Nha Trang về việc ông Cao Ngọc Lượng nợ 205 triệu đồng

Ngoài vụ chây nợ ông Tài, Thanh tra Công an TP Nha Trang cũng xác nhận việc bà Huỳnh Thị Ngọc Trang (trú phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang) tố cáo ông Lượng chây nợ 15 triệu đồng là có thật, thể hiện tại biên bản làm việc ngày 10/1/2013 và giấy biên nợ ngày 8/7/2011 do chính tay ông Lượng viết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo V.Tạo (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN