Đà Nẵng xin đất quốc phòng mở rộng sân bay phục vụ APEC 2017

Ngày 18.3, UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa làm việc với Bộ quốc phòng về việc mở rộng sân bay Đà Nẵng phục vụ “Tuần lễ cấp cao APEC 2017”.

Theo đó, Đà Nẵng đã được chọn đăng cai “Tuần lễ cấp cao APEC 2017”. Tuy nhiên, khu đón khách quốc tế của sân bay Đà Nẵng đã quá tải với 16 đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng.

Đà Nẵng xin đất quốc phòng mở rộng sân bay phục vụ APEC 2017 - 1

Sân bay Đà Nẵng đã quá tải khi lượng chuyến bay quốc tế ngày càng tăng. 

 

Trung bình, có đến 80 chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng mỗi tuần. Trong khi đó, năm 2017 khi diễn ra “Tuần lễ cấp cao APEC” sân bay Đà Nẵng phải đáp ứng điểm đỗ cho 21 chuyên cơ của các nguyên thủ quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cho Đà Nẵng mở rộng sân bay về phía Nam để phục vụ “Tuần lễ cấp cao APEC 17” và lâu dài.

Đà Nẵng xin đất quốc phòng mở rộng sân bay phục vụ APEC 2017 - 2

 Sơ đồ quy hoạch sân bay Đà Nẵng mở rộng 

 

Được biết, hiện Bộ quốc phòng đã thống nhất về mặt chủ trương, đồng ý cắt 4,6 ha đất hiện do một số đơn vị của Sư đoàn Phòng không 372, Lữ đoàn 954-Quân chủng Hải quân quản lý cho UBND Đà Nẵng sử dụng vào việc mở rộng sân bay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN