Đà Nẵng: CSGT cho tài xế xem clip tai nạn để tuyên truyền an toàn giao thông

Sự kiện: Tin nóng

Sau khi xem loạt clip camera hành trình ghi lại các TNGT do Đội CSGT quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng trình chiếu, gần 100 tài xế cho biết mình “lạnh sống lưng”, sẽ đạp nhẹ chân ga khi ra đường.

Ngày 16-4, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) tổ chức buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông đối vơi các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, và gần 100 tài xế đang hoạt động trên địa bàn.

Tại buổi tuyên truyền, thượng úy Phan Văn Ri, cán bộ đội CSGT-TT Công an quận Ngũ Hành Sơn, cho trình chiếu gần 10 vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn.

CSGT Đà Nẵng công khai các clip camera an ninh, camera hành trình ghi lại TNGT để tạo ấn tượng mạnh với các tài xế

CSGT Đà Nẵng công khai các clip camera an ninh, camera hành trình ghi lại TNGT để tạo ấn tượng mạnh với các tài xế

Đoạn clip ghi lại thời điểm trước khi một người phụ nữ gặp nạn tại vòng xuyến đường Trần Đại Nghĩa. Sau TNGT, người này phải tháo rời một cẳng chân

Đoạn clip ghi lại thời điểm trước khi một người phụ nữ gặp nạn tại vòng xuyến đường Trần Đại Nghĩa. Sau TNGT, người này phải tháo rời một cẳng chân

Mở đầu clip là trường hợp năm 2020, một phụ nữ không chú ý quan sát khi lưu thông qua vòng xuyến trên đường Trần Đại Nghĩa (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn). Người này bị xe tải chèn trúng, bị dập nát cả cẳng chân. "Bà T. may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng phải tháo khớp chân vì hoại tử sau tai nạn", thượng úy Ri nói.

Vụ tiếp theo, hai vợ chồng lái ôtô 7 chỗ chạy trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa do mải mê "tám chuyện" nên khi đến nút giao Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Mai Đăng Chơn (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) đã vượt đèn đỏ. Ôtô tông ngang vào xe máy khiến người đi xe máy bị chấn thương sọ não. Sau vụ việc, người gây tai nạn phải đền bù vật chất hơn 100 triệu đồng.

"Một vụ nữa là xe tải đi đường Trường Sa chạy với tốc độ hơn 90km/h, tông vào xe máy đang chở 3 khiến cả 3 người thương vong, xe máy hư hại hoàn toàn. Đáng nói, đường Trường Sa giới hạn chỉ 50km/h, nhưng ôtô chạy quá tốc độ quy định đến 40km/h, gây tai nạn kinh hoàng", thượng úy Ri vừa trình chiếu clip vừa thuyết trình.

Buổi tuyên truyền có nhiều tài xế, cũng như doanh nghiệp vận tải tham gia

Buổi tuyên truyền có nhiều tài xế, cũng như doanh nghiệp vận tải tham gia

Sau khi chứng kiến hàng loạt vụ TNGT diễn ra ngay gần nơi mình sống, nhiều tài xế ở quận Ngũ Hành Sơn ấn tượng mạnh, cho biết sẽ nhẹ chân ga khi ra đường

Sau khi chứng kiến hàng loạt vụ TNGT diễn ra ngay gần nơi mình sống, nhiều tài xế ở quận Ngũ Hành Sơn ấn tượng mạnh, cho biết sẽ nhẹ chân ga khi ra đường

Sau khi xem các clip trực quan về TNGT, hàng chục tài xế cho rằng mình "lạnh sống lưng". Tài xế Võ Hòa (trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) cho biết cách trình chiếu clip camera hành trình ghi lại các vụ TNGT khiến ông ấn tượng mạnh. "Sau hôm nay, ra đường tôi sẽ nhẹ chân ga. Phía sau tay lái là gia đình mình, cũng như gia đình của mọi người", ông Hòa nói.

Phát biểu tại hội nghị, thượng tá Đặng Ngọc Việt, Phó Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn, cho biết lực lượng tổ chức đợt cao điểm ra quân đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn từ ngày 5-4 đến ngày 30-5. Trong đó, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn và xử lý các trường hợp xe quá khổ, quá tải, tự ý cải hoán.

"Các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn cũng như các tài xế ngồi ở đây cần phát huy vai trò gương mẫu của mình để tuyên truyền mọi người chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, xây dựng Ngũ Hành Sơn văn minh, an toàn trong mắt người dân, du khách", thượng tá Việt nói.

Đại diện các doanh nghiệp vận tải ký cam kết tuân thủ quy định về an toàn giao thông đường bộ

Đại diện các doanh nghiệp vận tải ký cam kết tuân thủ quy định về an toàn giao thông đường bộ

Tại buổi tuyên truyền, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn cũng ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông với 6 nội dung: đảm bảo chất lượng xe đúng thiết kế; nồng độ cồn; không đi vào đường cấm; đảm bảo sức khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông;….

Trong quý I năm 2022, Đà Nẵng xảy ra 19 vụ TNGT đường bộ, làm chết 14 người, bị thương 13 người, thiệt hại tài sản 55 triệu đồng; so với cùng kỳ 2021 tăng 58,3% về số vụ, tăng 40% số người chết, 44,4% người bị thương.

Nguồn: [Link nguồn]

TP HCM: ”Mắt thần” trên Quốc lộ 1 bắt đầu xử phạt

Hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 1 do Cục CSGT đầu tư tại TP HCM chính thức được Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt tiếp nhận,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Định ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN