Cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3: Xuất hiện điểm sạt lở lớn chia cắt đường 71

Việc thông đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 4 để tiếp cận Rào Trăng 3 gặp rất nhiều khó khăn, mưa lớn đã làm xuất hiện điểm sạt lở cắt đường.

Các đơn vị ngành Giao thông đang tiếp tục tập trung nỗ lực thông đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 4 để cơ động vào thủy điện Rào Trăng 3

Các đơn vị ngành Giao thông đang tiếp tục tập trung nỗ lực thông đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 4 để cơ động vào thủy điện Rào Trăng 3

Mở đường mới tiếp nhận hàng hóa, vật chất theo đường thủy lên đường 71...

19h30 tối nay (20/10), UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, các lực lượng quân sự, công an, dân sự tiếp tục duy trì 100 người tìm cách tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 thực hiện tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn đã đưa 2 máy bơm công suất lớn lên Rào Trăng 3 phục vụ công tác tìm kiếm. Sở GTVT điều phương tiện hiện có tại Rào Trăng gồm 7 xe và 9 lái gồm (4 xe xúc bánh xích, 2 xe xúc bánh lốp, 1 máy ủi lật).

Hiện, 4 xe đang cơ động vào Rào Trăng 4 cách khoảng 3km.

CLIP: Tuyến đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 4 để vào thủy điện Rào Trăng 3 vừa xuất hiện vị trí sạt lở nghiêm trọng

“Một số xe đang nằm rải rác trên đường 71 để thi công gia cố một số điểm sạt lở trở lại do các trận mưa trong các ngày qua và một số xe đã tập kết bên ngoài xã Phong Xuân sẵn sàng tham gia tìm kiếm tại Rào Trăng 3 sau khi thông tuyến”, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay.

Bên cạnh đó, lực lượng Giao thông và Công binh tiếp tục thực hiện thông tuyến đường 71, tuy nhiên, thời tiết mưa vừa và có lúc mưa nên việc thi công gặp rất nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, hiện lực lượng chức năng đã tiến hành mở 1 đường mới để tiện tiếp nhận hàng hóa, vật chất theo đường thủy từ dưới bến lên đường 71 khoảng 45m, sáng mai (21/10) dự kiến xong.

Hiện, đường từ tiểu khu 67 lên thủy điện Rào Trăng 4 đã thông (4km), có 1 cống tràn cách Rào Trăng 4 khoảng 2km, nếu mưa lớn phương tiện gầm thấp không cơ động được. Đoạn từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 thông khoảng 7km, còn đoạn giữa 3 km chưa thông (có 2 điểm sạt lở lớn, sập 1 phần đường nhựa).

Viettel đang triển khai lắp thiết bị tại Rào Trăng 3, hiện đường truyền đã xong, phấn đấu ngày 21/10 phát phủ sóng phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Mưa lớn khiến nỗ lực thông đường 71 gặp khó khăn hơn, tuyến đường này vừa xuất hiện điểm sạt lở nghiêm trọng

Mưa lớn khiến nỗ lực thông đường 71 gặp khó khăn hơn, tuyến đường này vừa xuất hiện điểm sạt lở nghiêm trọng

Tại Rào Trăng 3, tiếp tục chủ động tìm kiếm, cứu nạn bằng 1 máy xúc và lực lượng nhân công hiện có tại hiện trường.

Tại cuộc họp rà soát công tác thi công thông tuyến đường 71 vào thủy điện Rào Trăng vào chiều tối nay (20/10), Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, theo dự báo thời tiết từ 21- 24/10 chưa có gì đột biến, lượng mưa vẫn thấp nên các lực lượng cần tranh thủ từng giờ từng ngày, huy động thêm lực lượng, phương tiện, vật tư để thông tuyến đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 3.

“Bằng mọi cách phải rút ngắn thời gian thông tuyến đường 71 vào Rào Trăng 3 nhưng đảm bảo an toàn cho lực lượng thi công; phấn đấu 2 ngày tới sẽ thông tuyến đường 71 vào Rào Trăng 3 để nhanh công tác tìm kiếm người mất tích”.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng quát triệt phương châm “4 tại chỗ”, cùng với sự hỗ trợ của Quân Khu 4, yêu cầu các lực lượng chức năng phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân để đẩy nhanh công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đi đường thủy tiếp cận Rào Trăng 4. Ảnh: T.B

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đi đường thủy tiếp cận Rào Trăng 4. Ảnh: T.B

Tập trung “hàn khẩu” vị trí sạt lở chia cắt đường 71

Tối 20/10, Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong những ngày qua, ngành Giao thông tiếp tục tập trung nỗ lực để thông đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 4 để tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3.

Tuy nhiên, mưa lớn tiếp tục gây sạt lở khiến nỗ lực thông tuyến đường này đang gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, do mưa lớn, tại đoạn Km14 vừa xuất hiện 1 điểm sạt lở lớn cắt đường, khiến máy móc thiết bị chưa thể tiến vào phá khối đá khoảng hơn 20 tấn do sạt lở rơi xuống nằm án ngữ trên đường 71 tại đoạn Km 18 như kế hoạch.

Vị trí sạt lở đứt đường này có chiều dài hơn 10, rộng 15m, sâu từ 5- 7m. Hiện tại, các phương tiện đang vận chuyển ống cống loại 1,5m phi 100 vào vị để hàn khẩu vị trí sạt lở đứt đường này để máy móc thiết bị tiến vào phá khối đá trên.

Ngành Giao thông đã nỗ lực thông đường 71 qua khỏi Tiểu khu 67 từ ngày 15/10, nhưng mưa lớn những ngày qua xuất hiện 1 vị trí sạt lở với khối đá khoảng trên 20 tấn nằm án ngữ trên đường và 1 vị trí sạt lở cắt đoạn đoạn phía sau

Ngành Giao thông đã nỗ lực thông đường 71 qua khỏi Tiểu khu 67 từ ngày 15/10, nhưng mưa lớn những ngày qua xuất hiện 1 vị trí sạt lở với khối đá khoảng trên 20 tấn nằm án ngữ trên đường và 1 vị trí sạt lở cắt đoạn đoạn phía sau

Vị trí sạt lở mới gây đứt đường này nằm phía ngoài đoạn qua Tiểu khu 67 (cách Tiểu khu 67 khoảng 3km) đã được thông đường từ ngày 15/10.

Theo Sở GTVT, cùng với gấp rút xử lý vị trí sạt lở cắt đường này, các lực lượng chức năng cùng các phương tiện, máy móc thiết bị sẽ lập tức tiếp cận xử lý khối đá lớn nói trên để thông đường vào thủy điện Rào Trăng 4.

“Hiện nay, đường 71 từ khối đá vào Tiểu khu 67 và từ Tiểu khu 67 đi vào đã thông đường vào thủy điện Rào Trăng 4 cũng đã thông đường. Bây giờ tập trung xử lý điểm vừa bị sạt lở cắt đường và phá khối đá lớn trên là thông tuyến vào thủy điện Rào Trăng 4, nếu không xuất hiện thêm các điểm sạt lở mới”, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay.

Hiện, các đơn vị ngành Giao thông đã tập trung nỗ lực để xử lý xong 2 vị trí trên trong khoảng 2 ngày tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Tảng đá “khủng” rơi xuống án ngữ đường đến thuỷ điện Rào Trăng 3, quyết phá đá thông đường hôm nay

Đường vào khu vực 15 công nhân còn mất tích do sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 vẫn bị chia cắt do có nhiều điểm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Lợi ([Tên nguồn])
Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN