Cứu con, mẹ bị tàu cán chết: Cháu bé tử vong

Theo thông tin từ phía Bệnh viện Bạch Mai, cháu bé 4 tuổi trong vụ người mẹ tử vong do bị tàu hỏa cán khi cứu con, đã tử vong sau khi vào bệnh viện cấp cứu không lâu.

Những người có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai khi biết hoàn cảnh dẫn đến cái chết của cháu bé đều cảm thương cho số phận của hai mẹ con.

Như đã đưa tin: Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 8h45 phút ngày 15/8, tại Km số 6, +800, ngõ 8, Ngọc Hồi, đường Giải Phóng, Hà Nội khiến người mẹ tử vong tại chỗ.

Nạn nhân tử vong được xác định là Dương Thị Phương (SN 1966, trú tại xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn có nhìn thấy chị Phương chở đứa con 4 tuổi bằng xe máy, dừng xe tại quán nước trước cổng chùa Tứ Kỳ để nghỉ chân.

Đang ngồi uống nước, đứa bé chạy đi chơi ở đường ray đúng lúc đoàn tàu TN4 hướng Sài Gòn - Hà Nội lao đến.

Thấy vậy, người mẹ lao ra cứu con nhưng chỉ kịp kéo đứa bé ra còn mình bị cuốn vào đường tàu rồi bị kéo lê hơn 30m và tử vong ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Anh (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN