Cuối tuần, miền Bắc mưa lớn, nguy cơ có cuồng phong, mưa đá

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Mưa lớn sẽ xuất hiện tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau nhiều ngày nắng nóng; các tỉnh vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trưa chiều nay (22/4), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn xuất hiện nắng nóng cục bộ, vùng núi có nơi nắng gay gắt. Tuy nhiên, từ chiều và đêm nay, mưa, mưa vừa, mưa to và dông mạnh sẽ xuất hiện ở những khu vực trên. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai có khả năng mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai có nơi trên 120mm/24h).

Từ ngày 23/5, trên sông Bưởi và thượng nguồn các sông thuộc Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An…

Khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào đến Nam Bộ cuối tuần thời tiết vẫn chủ đạo có nắng, có nơi nắng nóng. Mưa dông thường xuất hiện về chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuối tuần, miền Bắc mưa lớn, nguy cơ có cuồng phong, mưa đá - 1

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN