Cột điện chưa sử dụng đã đổ khiến công nhân tử vong

Sự kiện: Tin ngắn

Khi công nhân đang trèo lên cột điện để đấu nối dây thì cột điện bị đổ do hổng chân, một công nhân tử vong.

Chiều 3-5, Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cùng cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động khiến anh Phan Văn Ph. (33 tuổi, trú xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) tử vong.

Hiện trường vụ cột điện đổ xuống bên đường. 

Hiện trường vụ cột điện đổ xuống bên đường. 

Sáng 3-5, anh Th. cùng nhóm công nhân thi công đấu nối dây trên cột điện vừa dựng ở khu đất quy hoạch xóm Liên Phú (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh). Khi anh Th. đang leo lên cột điện tròn đấu nối đây thì cột điện đổ xuống trúng anh Th..

Anh Th. được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng, anh đã tử vong sau đó.

Tại hiện trường cho thấy, cột điện ngã không gãy, nằm dọc bên đường. Phần bê tông chôn chân cột đã vỡ ra thành nhiều mảnh, không có gắn kết với chân cột điện.

Tại hiện trường cho thấy bê tông chân đế  bị vỡ và bê tông, cột điện không có sự dính kết. 

Tại hiện trường cho thấy bê tông chân đế  bị vỡ và bê tông, cột điện không có sự dính kết. 

Dự án trên do UBND xã Thạch Trung làm chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu là Công ty xây dựng HP. Anh Th. làm công nhân theo mùa vụ cho công ty. Hoàn cảnh gia đình anh Th. thuộc diện khó khăn, ba con còn nhỏ.

Người dân đặt vấn đề cho rằng, chất lượng công trình có vấn đề khi làm bê tông phần trụ cột điện kém chất lượng dẫn đến cột điện bị ngã khiến anh Th. tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Thạch Trung đã có mặt tại hiện trường cùng cơ quan chức năng lập hồ sơ vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

2 cột điện ở Sài Gòn bất ngờ gãy đổ, một phụ nữ bị thương

2 cột điện bất ngờ bị gãy đổ ra giữa đường khiến 1 người bị thương, hàng chục hộ dân xung quanh bị mất điện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Lam- B.Sang ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN