Công trình 40 móng biệt thự ở Sơn Trà đẩy bùn đất xuống biển

Sự kiện: Tin ngắn

Đang thi công dang dở 40 móng biệt thự ở Sơn Trà thì bị đình chỉ, công trình của Công ty CP Biển Tiên Sa bắt đầu bị sạt lở, đẩy bùn đất xuống biển sau trận mưa lớn.

Sau trận mưa lớn vào tối 12-7, công trình 40 móng biệt thự của Công ty CP Biển Tiên Sa tại dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) xảy ra hiện tượng sạt lở.

Khối bùn, đất đỏ lớn phía trên công trình đang bị cày xới nham nhở bị tràn xuống biển sau trận mưa lớn. Có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận, phần bãi cát phía dưới công trình này bị xoáy thành nhiều dòng chảy, đưa bùn và đất đỏ phía trên công trình đổ ra biển. Nước biển ở khu vực này chuyển thành màu vàng đục.

Trước đó, UBNĐ TP  Đà Nẵng  đã có công văn gửi Thường trực Thành ủy Đà Nẵng  về việc xin khắc phục tình trạng sạt lở ở khu vực dự án Biển Tiên Sa để tránh ô nhiễm vào mùa mưa. Tuy nhiên, hiện tại, mọi việc xây dựng tại Sơn Trà đều phải dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để rà soát lại toàn bộ quy hoạch ở bán đảo này.

Công trình Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa bị phát hiện xây dựng trái phép 40 trụ móng biệt thự khi chưa có đánh giá tác động môi trường, chưa có giấy phép xây dựng nên đã bị đình chỉ thi công từ tháng 3. Hiện công trình đang thi công dang dở, đào xới làm nham nhở núi Sơn Trà.

Công trình 40 móng biệt thự ở Sơn Trà đẩy bùn đất xuống biển - 1

Mưa lớn tạo ra các dòng chảy mang bùn đất từ công trình 40 móng biệt thự đổ ra biển Tiên Sa

Công trình 40 móng biệt thự ở Sơn Trà đẩy bùn đất xuống biển - 2

Một khối lượng bùn đất lớn bị đổ ra biển khiến khu vực này bị ô nhiễm

Công trình 40 móng biệt thự ở Sơn Trà đẩy bùn đất xuống biển - 3

Nước biển ở đây chuyển sang màu vàng đục

Công trình 40 móng biệt thự ở Sơn Trà đẩy bùn đất xuống biển - 4

Bãi biển cũng nham nhở không kém

Công trình 40 móng biệt thự ở Sơn Trà đẩy bùn đất xuống biển - 5

Công trình 40 móng biệt thự cày xới Sơn Trà xong rồi để đó do bị đình chỉ thi công nhưng không có biện pháp khắc phục.

Vụ "cày xới" Sơn Trà: Chủ đầu tư khẳng định không sai?

Công ty CP Biển Tiên Sa khẳng định việc thi công các công trình ở bán đảo Sơn Trà đã được cơ quan chức năng cấp phép.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Vân (Người lao động)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN