Cổ thụ "đâm" giữa nhà dân ở TP HCM

Sự kiện: Thời sự

(NLĐO) - Nhiều cổ thụ ở TP HCM bị xâm hại bởi các công trình nhà ở khiến chúng nguy cơ bức tử.

Đường Trần Phú, quận 5, TP HCM có nhiều cây xanh trên 100 năm tuổi, đang bị xâm hại bởi công trình nhà ở.

Đường Trần Phú, quận 5, TP HCM có nhiều cây xanh trên 100 năm tuổi, đang bị xâm hại bởi công trình nhà ở.

Nhìn từ trên cao sẽ bắt gặp cảnh hàng loạt cổ thụ trên đường Trần Phú nằm gọn trong nhiều căn nhà

Nhìn từ trên cao sẽ bắt gặp cảnh hàng loạt cổ thụ trên đường Trần Phú nằm gọn trong nhiều căn nhà

Cận cảnh một cây dầu khoảng 80 năm tuổi nằm bên trong, mắc kẹt giữa hai căn nhà 15C và 15D Trần Phú

Cận cảnh một cây dầu khoảng 80 năm tuổi nằm bên trong, mắc kẹt giữa hai căn nhà 15C và 15D Trần Phú

Được biết trước kia đường Trần Phú, quận 5 khá thông thoáng. Tuy nhiên, quá trình đô thị hoá nhiều nhà dân xây lấn ra khiến vỉa hè không còn, cây xanh nằm bên trong khuôn viên nhà.

Được biết trước kia đường Trần Phú, quận 5 khá thông thoáng. Tuy nhiên, quá trình đô thị hoá nhiều nhà dân xây lấn ra khiến vỉa hè không còn, cây xanh nằm bên trong khuôn viên nhà.

Một trường hợp khác là cây dầu 60 năm tuổi, đường kính 0,6 m, được đánh số và quản lý bởi Công Ty TNHH MTV Công viên Cây Xanh TP HCM, nằm lọt trong khuôn viên nhà của người dân.

Một trường hợp khác là cây dầu 60 năm tuổi, đường kính 0,6 m, được đánh số và quản lý bởi Công Ty TNHH MTV Công viên Cây Xanh TP HCM, nằm lọt trong khuôn viên nhà của người dân.

Nhiều người tỏ ra bức xúc khi cây xanh đường phố không còn của chung.

Nhiều người tỏ ra bức xúc khi cây xanh đường phố không còn của chung.

Nhiều cây xanh đang rơi vào tình trạng "giành" đất để sinh trưởng với các công trình nhà ở lân cận.

Nhiều cây xanh đang rơi vào tình trạng "giành" đất để sinh trưởng với các công trình nhà ở lân cận.

Một số cây xanh đã bị bức tử chết khô vì các công trình xâm phạm nghiêm trọng đến bộ rễ sinh trưởng

Một số cây xanh đã bị bức tử chết khô vì các công trình xâm phạm nghiêm trọng đến bộ rễ sinh trưởng

Một số cây bị sơn, vẽ lên thân. Hàng cây xanh và vỉa hè dành cho người đi bộ đã bị lấn chiếm

Một số cây bị sơn, vẽ lên thân. Hàng cây xanh và vỉa hè dành cho người đi bộ đã bị lấn chiếm

Cây xanh nằm trong khu vực Hồ Thị Kỷ, quận 10, TP HCM cũng bị xâm hại bởi các công trình nhà ở. Trong ảnh một cây mọc giữa nhà dân.

Cây xanh nằm trong khu vực Hồ Thị Kỷ, quận 10, TP HCM cũng bị xâm hại bởi các công trình nhà ở. Trong ảnh một cây mọc giữa nhà dân.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyện lạ về cây đa cổ thụ có 3 gốc “độc” cạnh đền thờ vua

Có nhiều câu chuyện lạ liên quan tới cây đa cổ thụ có 3 gốc “độc” cạnh đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN