Cơ quan chức năng vào cuộc vụ trẻ em nghi bị bạo hành ở Bình Định

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ thông tin 2 vụ trẻ nghi bị bạo hành tại cơ sở mầm non trên địa bàn các huyện Phù Mỹ và Tuy Phước (Bình Định), hiện địa phương đã tiếp nhận thông tin, vào cuộc làm rõ.

Ngày 8/3, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Văn Lịch – Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho hay, đã giao công an làm rõ thông tin việc cháu bé nghi bị bạo hành tại một cơ sở mầm non trên địa bàn.

Trước đó, ngày 6/3, tài khoản Facebook có tên T.T chia sẻ bài viết với nội dung, hình ảnh việc bé gái N.N.K.H (4 tuổi) bị cô giáo tại một cơ sở mầm non ở thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ) dọa nạt, bạo hành. Theo đó, cô giáo đã dùng bút chì đâm vào chân trẻ khi trẻ không ngủ trưa.

Tài khoản Facebook T.T chia sẻ thông tin sự việc lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Tài khoản Facebook T.T chia sẻ thông tin sự việc lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Theo người thân cháu H., chiều 5/3, gia đình phát hiện bàn chân bé H. có nhiều vết sưng, có mủ. Sau khi gặng hỏi, bé trả lời do bị cô giáo dùng đầu bút đâm vào chân.

Liên quan sự việc, trao đổi với PV, một lãnh thuộc đạo phòng GD&ĐT huyện Phù Mỹ cho biết, đây là nhóm trẻ tư thục, được cấp phép, thuộc quản lý của UBND thị trấn Bình Dương.

Sau tiếp nhận thông tin phản ánh, thị trấn Bình Dương đã làm việc với chủ cơ sở giữ trẻ, sau đó đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động. Hiện, công an huyện đang làm việc với chủ cơ sở cũng như gia đình cháu bé để đánh giá mức độ, qua đó có hướng xử lý tiếp theo.

Theo lãnh đạo này, bước đầu nhóm trẻ này nhận trách nhiệm. Cô giáo liên quan cũng thừa nhận hành vi của mình.

Hình ảnh lòng bàn chân của cháu H. được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh lòng bàn chân của cháu H. được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Cũng trong ngày 6/3, một tài khoản Facebook có tên H.T chia sẻ hình ảnh và nội dung một bé trai ở huyện Tuy Phước (Bình Định) có nhiều vết bầm trên cơ thể nghi bị bạo hành.

Cụ thể, người thân sau khi đến cơ sở mầm non đón cháu bé về nhà thì phát hiện trên cơ thể cháu có nhiều vết bầm tím. Gia đình đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc.

Hình ảnh bé trai ở huyện Tuy Phước có nhiều vết thương trên cánh tay được chia sẻ. Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh bé trai ở huyện Tuy Phước có nhiều vết thương trên cánh tay được chia sẻ. Ảnh chụp màn hình

Cùng ngày (8/3), lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Tuy Phước cho hay, đã tiếp nhận thông tin phản ánh. Hiện, đang làm việc với các bên để báo cáo UBND huyện.

Trao đổi với báo chí, đại diện trường mầm non cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin gia đình cháu trường đã trích xuất camera, đồng thời cho mời 3 cô giáo phụ trách lớp để làm rõ vụ việc.

Cô giáo D.T.A.T., người liên quan sự việc trình bày, do cháu bé hay bứt tóc, đạp vào người bạn ngồi bên cạnh, dù nhắc nhở nhiều lần nhưng cháu không dừng lại nên cô T. vịn tay kéo cháu quay trở lại ngồi ngay ngắn. Quá trình đó cô T. "hơi mạnh tay nên có để lại vết bầm".

Hiện, nhà trường đã báo cáo đến cơ quan chức năng. Đồng thời, đã có quyết định đình chỉ công tác đối với cô giáo D.T.A.T.

Một quản lý cơ sở mầm non này cho biết, ngay trong tối xảy ra vụ việc, nhà trường, các cô giáo phụ trách lớp cháu bé đã tìm đến gia đình động viên, xin lỗi. Tuy nhiên, cha mẹ cháu đang ở TP.HCM chữa bệnh, không thể liên lạc được, chưa thông cảm nên trường đang chờ cha mẹ bé về để giải quyết.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhận được phản ánh bạo hành trẻ tự kỷ, UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã chỉ đạo lực lượng Công an vào cuộc xác minh làm rõ xử lý theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Định ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN