Có một đường hầm bí mật trong khu “rừng xanh” giữa TP.HCM

Sự kiện: 24h vạn dặm

Khuôn viên đình Phong Phú (TP Thủ Đức, TP.HCM) như một khu “rừng xanh” đặc biệt hiếm có. Tại đây đang lưu giữ một đường hầm bí mật.

Nằm trong khu đất rộng 4,2ha thuộc đình Phong Phú (đường Đình Phong Phú, TP Thủ Đức) là một mảng cây xanh rộng lớn đặc biệt hiếm có ở ngoại ô TP.HCM. Khu “rừng xanh” này chiếm phần lớn diện tích khuôn viên đình, được trồng và phát triển qua hàng chục năm.

Nằm trong khu đất rộng 4,2ha thuộc đình Phong Phú (đường Đình Phong Phú, TP Thủ Đức) là một mảng cây xanh rộng lớn đặc biệt hiếm có ở ngoại ô TP.HCM. Khu “rừng xanh” này chiếm phần lớn diện tích khuôn viên đình, được trồng và phát triển qua hàng chục năm.

Nhiều loại cây được trồng tại đây có tuổi đời từ vài năm đến vài chục năm như cây dầu, tràm, sao đen… cùng nhiều loại cây phát triển tự nhiên.

Nhiều loại cây được trồng tại đây có tuổi đời từ vài năm đến vài chục năm như cây dầu, tràm, sao đen… cùng nhiều loại cây phát triển tự nhiên.

Nhìn từ trên cao, một khu vực rộng hơn 3ha với hàng nghìn cây có mật độ dày đặc, không có khoảng đất trống. Rừng cây như một “lá phổi xanh” ở phía đông thành phố.

Nhìn từ trên cao, một khu vực rộng hơn 3ha với hàng nghìn cây có mật độ dày đặc, không có khoảng đất trống. Rừng cây như một “lá phổi xanh” ở phía đông thành phố.

Tại đây, cây dầu chiếm phần lớn, cao trên dưới 30m, thân cây thuôn thẳng từ gốc tới ngọn. Ánh mặt trời bị che khuất, không khí bên trong rừng cây mát mẻ, trong lành.

Tại đây, cây dầu chiếm phần lớn, cao trên dưới 30m, thân cây thuôn thẳng từ gốc tới ngọn. Ánh mặt trời bị che khuất, không khí bên trong rừng cây mát mẻ, trong lành.

Nhiều cây dầu được trồng thành hàng, phát triển xen kẽ với những loài cây khác. Ông Phạm Hải Nam, Phó hội trưởng đình Phong Phú cho biết cây xanh trong khuôn viên đình là được trồng, chúng phát triển xanh tốt suốt hàng chục năm qua. “Cây xanh nằm trong khuôn viên ngôi đình chưa bao giờ bị cưa trộm. Chỉ có những cây tán nhiều, bị sâu hoặc do gió bão gây đổ mới được cắt cành, cưa khúc để đình sử dụng trong các dịp lễ”, ông Nam cho hay.

Nhiều cây dầu được trồng thành hàng, phát triển xen kẽ với những loài cây khác. Ông Phạm Hải Nam, Phó hội trưởng đình Phong Phú cho biết cây xanh trong khuôn viên đình là được trồng, chúng phát triển xanh tốt suốt hàng chục năm qua. “Cây xanh nằm trong khuôn viên ngôi đình chưa bao giờ bị cưa trộm. Chỉ có những cây tán nhiều, bị sâu hoặc do gió bão gây đổ mới được cắt cành, cưa khúc để đình sử dụng trong các dịp lễ”, ông Nam cho hay.

Một số cây cổ thụ phát triển tự nhiên, toả bóng sum suê giữa rừng cây. Khu rừng cũng là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật như chim, kỳ nhông, sóc…

Một số cây cổ thụ phát triển tự nhiên, toả bóng sum suê giữa rừng cây. Khu rừng cũng là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật như chim, kỳ nhông, sóc…

Khu vực sâu bên trong rừng cây khá thâm u với thảm thực vật nhiều tầng, thực bì dày như một khu rừng tự nhiên, ít dấu chân người qua lại.

Khu vực sâu bên trong rừng cây khá thâm u với thảm thực vật nhiều tầng, thực bì dày như một khu rừng tự nhiên, ít dấu chân người qua lại.

Một số cây bị mối ăn, tự phân huỷ sau một thời gian bị ngã đổ.

Một số cây bị mối ăn, tự phân huỷ sau một thời gian bị ngã đổ.

Hàng chục ổ mối lớn xuất hiện và tồn tại nhiều năm bên trong rừng cây.

Hàng chục ổ mối lớn xuất hiện và tồn tại nhiều năm bên trong rừng cây.

Cây cổ thụ lớn nhất trong khuôn viên đình Phong Phú có đường kính hơn 1m, cao gần 40m.

Cây cổ thụ lớn nhất trong khuôn viên đình Phong Phú có đường kính hơn 1m, cao gần 40m.

Rừng cây đặc biệt này bao bọc toàn bộ ngôi đình, khu tưởng niệm các liệt sỹ, bên cạnh là khu dân cư, trường học, nhà xưởng công ty thuộc địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B.

Rừng cây đặc biệt này bao bọc toàn bộ ngôi đình, khu tưởng niệm các liệt sỹ, bên cạnh là khu dân cư, trường học, nhà xưởng công ty thuộc địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B.

Ngôi đình Phong Phú nằm lọt giữa rừng cây là di tích lịch sử, văn hoá - cách mạng cấp quốc gia, địa điểm tâm linh có tuổi đời hơn 1 thế kỷ.

Ngôi đình Phong Phú nằm lọt giữa rừng cây là di tích lịch sử, văn hoá - cách mạng cấp quốc gia, địa điểm tâm linh có tuổi đời hơn 1 thế kỷ.

Đình Phong Phú không chỉ là nơi cúng thần của làng, mà còn là căn cứ cách mạng quan trọng, trong đó một đường hầm bí mật được đào năm 1959. Hầm dài gần 100m, được đào từ trong ngôi đình thông vào bên trong rừng cây phía sau. Lối lên xuống nằm ngay cạnh ụ mối lớn để che miệng hầm. Từ 4 năm truóc, miệng hầm được xây nhà che.

Đình Phong Phú không chỉ là nơi cúng thần của làng, mà còn là căn cứ cách mạng quan trọng, trong đó một đường hầm bí mật được đào năm 1959. Hầm dài gần 100m, được đào từ trong ngôi đình thông vào bên trong rừng cây phía sau. Lối lên xuống nằm ngay cạnh ụ mối lớn để che miệng hầm. Từ 4 năm truóc, miệng hầm được xây nhà che.

Hai đầu cửa hầm hình vuông, chỉ một người chui lọt xuống bậc tam cấp hoặc kệ phía dưới. Hầm bí mật là nơi ẩn nấp, che giấu nhiều cán bộ, chiến sỹ, cũng là nơi chứa vũ khí, thuốc men, thực phẩm, tiền bạc sử dụng cho các trận đánh.

Hai đầu cửa hầm hình vuông, chỉ một người chui lọt xuống bậc tam cấp hoặc kệ phía dưới. Hầm bí mật là nơi ẩn nấp, che giấu nhiều cán bộ, chiến sỹ, cũng là nơi chứa vũ khí, thuốc men, thực phẩm, tiền bạc sử dụng cho các trận đánh.

Đường hầm chỉ rộng 40cm, phần lớn hầm cao ngang ngực người lớn. Khi di chuyển bên trong hầm, phải cúi khom người. Phó hội trưởng đình Phong Phú cho biết, vài năm qua, hầm được gắn quạt thông gió cùng bóng đèn thắp sáng xuyên suốt đường đi.

Đường hầm chỉ rộng 40cm, phần lớn hầm cao ngang ngực người lớn. Khi di chuyển bên trong hầm, phải cúi khom người. Phó hội trưởng đình Phong Phú cho biết, vài năm qua, hầm được gắn quạt thông gió cùng bóng đèn thắp sáng xuyên suốt đường đi.

Bên dưới hầm có nhiều khoảng không để cán bộ, chiến sỹ nghỉ ngơi, họp hành…

Bên dưới hầm có nhiều khoảng không để cán bộ, chiến sỹ nghỉ ngơi, họp hành…

Nhiều dấu tích là những móc sắt dọc hai bên tường hầm dùng để mắc võng nghỉ ngơi trong thời gian ẩn náu của các chiến sỹ cách mạng.

Nhiều dấu tích là những móc sắt dọc hai bên tường hầm dùng để mắc võng nghỉ ngơi trong thời gian ẩn náu của các chiến sỹ cách mạng.

Các lỗ thông hơi dọc đường hầm được xây ụ bảo vệ. Phía trên hầm được phủ bởi cây xanh, thảm thực vật của khuôn viên ngôi đình Phong Phú.

Các lỗ thông hơi dọc đường hầm được xây ụ bảo vệ. Phía trên hầm được phủ bởi cây xanh, thảm thực vật của khuôn viên ngôi đình Phong Phú.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Lam ([Tên nguồn])
24h vạn dặm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN