Clip: Nín thở xem diễn tập giải cứu 3.000 người trong tòa nhà cháy nổ

Trong buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy (PCCC) sáng 28.11 tại tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi (TP.HCM), lực lượng PCCC đã thực hiện những pha "đánh đu" đầy ngoạn mục ở độ cao hàng chục mét, treo mình theo ròng rọc điện để di chuyển lên tầng 26 của tòa nhà...

Clip: Nín thở xem diễn tập giải cứu 3.000 người trong tòa nhà cháy nổ - 1

Những người lính cứu hỏa này đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không ngại hiểm nguy trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo kịch bản diễn tập PCCC cứu 3.000 người mắc kẹt trong tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, tình huống giả định là có vụ nổ xảy ra ở khu ẩm thực thuộc tầng hầm B3 của tòa nhà, do rò rỉ khí gas. Vụ nổ đã làm sập một số gian hàng ở tầng hầm này, khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

Thậm chí tình huống càng trở nên phức tạp hơn khi có 2 ô tô va chạm mạnh với nhau ở hầm giữ xe, khiến các nạn nhân bị kẹt cứng trong xe. Trong khi đó, tại tầng 26 của tòa nhà, một người dân đang nấu ăn do quá hoảng sợ đã bỏ chạy mà quên tắt bếp gas, gây ra hỏa hoạn tại tầng này. Vụ cháy nổ khiến khoảng 3.000 người bị mắc kẹt bên trong tòa nhà.

Ngoài những nạn nhân có khả năng tự đu ròng rọc xuống đất an toàn thì còn có những nạn nhân cần tới sự hỗ trợ của cảnh sát PCCC. Với những trường hợp này, cảnh sát PCCC vừa đu dây xuống đất, vừa phải giữ chặt và bảo vệ nạn nhân bên mình...

Đây là buổi diễn tập PCCC, cứu hộ cứu nạn lớn nhất trong năm ở TP.HCM. Buổi diễn tập huy động khoảng 4.000 người tham gia, trong đó có 1.000 người là lực lượng cứu hộ, tìm kiếm cùng các trang thiết bị hiện đại như cần cẩu, thang cứu hộ, ròng rọc điện, máng trượt... Trong đó, máng trượt được đánh giá là một trang thiết bị an toàn, hỗ trợ rất tốt cho công tác cứu hộ PCCC.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm - Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN