CLIP: Giao thông ùn ứ tại điểm bán bánh trung thu trên phố Thuỵ Khuê

Sự kiện: Tin nóng

Trong ngày nới lỏng giãn cách "vùng xanh", hàng chục người dân xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu trên phố Thuỵ Khuê (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) khiến đoạn đường này ùn ứ trong giờ cao điểm.

Tối 17-9, ngày thứ hai TP Hà Nội thực hiện nới lỏng giãn cách cho các quận, huyện "vùng xanh", người dân nườm nượp tới xếp hàng mua bánh trung thu trên phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ - quận "vùng xanh" ở Hà Nội. 

Hàng chục người dân đứng xếp hàng chờ mua bánh, nhiều người dừng xe dưới lòng đường khiến cho giao thông qua đây gặp khó khăn. Tại một số thời điểm đã diễn ra tình trạng ùn ứ phương tiện tham gia giao thông.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông, chỉ ít phút đoạn đường thông thoáng trở lại. Tại các cửa hàng bán bánh trung thu trên phố Thuỵ Khuê, đa phần đều đã lắp tấm nhựa trong suốt, chai nước sát khuẩn để trước cửa và có mã QR để người khi đến đây đều phải khai báo y tế online, song theo phóng viên ghi nhận, có rất ít người dân sử dụng.

Trước đó, một số địa điểm bán bánh trung thu trên đường Thuỵ Khuê cũng đã phải tạm đóng cửa do không đảm bảo giãn cách trong việc mua hàng.

Khoảng 18 giờ 30, rất đông người dân đứng xếp hàng chờ mua bánh trung thu tại một cửa hàng trên phố Thuỵ Khuê

Khoảng 18 giờ 30, rất đông người dân đứng xếp hàng chờ mua bánh trung thu tại một cửa hàng trên phố Thuỵ Khuê

Đang chờ đợi mua bánh trung thu, chị Lý Thị Nga (người dân sinh sống trên đường Thụy Khuê) cho biết từ trưa đã có rất đông người xếp hàng mua, đến chiều lại tiếp tục tái diễn khiến các phương tiện giao thông gặp khó khăn khi di chuyển.

"Khánh đến mua hàng không để xe đúng chỗ, toàn để dưới lòng đường, cộng thêm việc rất đông người dân xếp hàng cũng ở lòng đường khiến cho giao thông đi lại khó khăn và cũng tiềm ẩn các nguy cơ lây lan dịch bệnh"- chị Nga cho hay.

Nhiều người xếp hàng chờ đợi mua bánh trung thu

Nhiều người xếp hàng chờ đợi mua bánh trung thu

Theo ghi nhận, từ khi Hà Nội nới lỏng một số biện pháp phòng dịch tại các khu vực "vùng xanh", lượng người dân ra đường trên các tuyến phố tăng đột biến, một số hàng quán xuất hiện tình trạng chưa bảo đảm giãn cách. 

Dù phải đợi khá lâu, nhưng nhiều người dân vẫn quyết tâm mua bằng được bánh trung thu

Dù phải đợi khá lâu, nhưng nhiều người dân vẫn quyết tâm mua bằng được bánh trung thu

Có những thời điểm người dân đứng quá gần so với quy định giãn cách

Có những thời điểm người dân đứng quá gần so với quy định giãn cách

Lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng phương tiện tham gia giao thông

Lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng phương tiện tham gia giao thông

Đến khoảng 19 giờ, các phương tiện tham gia giao thông bắt đầu ùn ứ

Đến khoảng 19 giờ, các phương tiện tham gia giao thông bắt đầu ùn ứ

Một số người dân đứng dưới lòng đường khiến các phương tiện tham gia giao thông khó khăn trong việc di chuyển

Một số người dân đứng dưới lòng đường khiến các phương tiện tham gia giao thông khó khăn trong việc di chuyển

Việc người dân đổ xô đi mua bánh theo thói quen cũ, trong thời điểm cần bảo đảm các quy định an toàn phòng dịch, tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Việc người dân đổ xô đi mua bánh theo thói quen cũ, trong thời điểm cần bảo đảm các quy định an toàn phòng dịch, tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Người dân đang chờ đợi mua bánh trung thu tại cửa hàng trên phố Thuỵ khuê

Người dân đang chờ đợi mua bánh trung thu tại cửa hàng trên phố Thuỵ khuê

Dù cửa hàng bánh trung thu trên phố Thuỵ Khuê đã trang bị chai nước sát khuẩn đặt trước cửa, nhưng rất ít người dân sử dụng khi đến đây

Dù cửa hàng bánh trung thu trên phố Thuỵ Khuê đã trang bị chai nước sát khuẩn đặt trước cửa, nhưng rất ít người dân sử dụng khi đến đây

Sau khoảng thời gian chờ đợi, người dân đã mua được bánh trung thu mang về

Sau khoảng thời gian chờ đợi, người dân đã mua được bánh trung thu mang về

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều tổ trưởng dân phố xin nghỉ việc, dán bảng xin nghỉ việc trước nhà

Không chỉ làm công tác hỗ trợ, tổ trưởng dân phố còn tham gia tuyên truyền việc giãn cách, phát phiếu, đi chợ hộ, vận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Nhung ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN