Chùm ảnh: Đường phố Hà Nội ken kín phương tiện trong sáng đầu tuần

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Phương tiện tham gia giao thông trên một số tuyến đường hướng tâm Hà Nội rất đông đúc, nhộn nhịp vào sáng ngày đầu tuần (20/9).

Sáng nay (20/9), ghi nhận của PV Báo Giao thông, mật độ phương tiện tham gia giao thông trong ngày đầu tuần trên một số tuyến đường hướng tâm của Hà Nội khá đông đúc. Trong ảnh: Lưu lượng xe cộ dày đặc trên đường Nguyễn Trãi vào lúc 7h10.

Sáng nay (20/9), ghi nhận của PV Báo Giao thông, mật độ phương tiện tham gia giao thông trong ngày đầu tuần trên một số tuyến đường hướng tâm của Hà Nội khá đông đúc. Trong ảnh: Lưu lượng xe cộ dày đặc trên đường Nguyễn Trãi vào lúc 7h10.

Hầm chui Thanh Xuân cũng rất nhộn nhịp trong sáng đầu tuần.

Hầm chui Thanh Xuân cũng rất nhộn nhịp trong sáng đầu tuần.

Lúc 7h30, phương tiện từ phía Hà Đông, Thanh Xuân di chuyển về hướng trung tâm thành phố cũng phủ kín mặt cầu vượt Ngã Tư Sở.

Lúc 7h30, phương tiện từ phía Hà Đông, Thanh Xuân di chuyển về hướng trung tâm thành phố cũng phủ kín mặt cầu vượt Ngã Tư Sở.

Cách đó không xa, cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà cũng đông đúc phương tiện từ đầu giờ sáng.

Cách đó không xa, cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà cũng đông đúc phương tiện từ đầu giờ sáng.

Tại trục đường Tố Hữu, lưu lượng phương tiện cũng đông đúc hơn rất nhiều so với những ngày trước, song không xảy ra ùn ứ.

Tại trục đường Tố Hữu, lưu lượng phương tiện cũng đông đúc hơn rất nhiều so với những ngày trước, song không xảy ra ùn ứ.

Trên trục đường Giải Phóng - cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, giao thông hướng Ngọc Hồi - Lê Duẩn cũng dày đặc trong khoảng thời gian từ 7 - 8h.

Trên trục đường Giải Phóng - cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, giao thông hướng Ngọc Hồi - Lê Duẩn cũng dày đặc trong khoảng thời gian từ 7 - 8h.

Có thời điểm mặt cầu vượt Ngã Tư Vọng - Trường Chinh gần như không còn chỗ trống.

Có thời điểm mặt cầu vượt Ngã Tư Vọng - Trường Chinh gần như không còn chỗ trống.

Nút giao đường Trường Chinh - Ngã Tư Vọng thời điểm 7h50 sáng nay.

Nút giao đường Trường Chinh - Ngã Tư Vọng thời điểm 7h50 sáng nay.

Trục đường Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Xiển thời điểm 8h10.

Trục đường Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Xiển thời điểm 8h10.

Mật độ phương tiện tại các nút giao thông trọng điểm của Thủ đô tăng lên bất thường vào ngày làm việc đầu tiên trong tuần.

Mật độ phương tiện tại các nút giao thông trọng điểm của Thủ đô tăng lên bất thường vào ngày làm việc đầu tiên trong tuần.

Thời điểm 8h15, các phương tiện lưu thông trên đường Phạm Hùng cũng nối đuôi nhau san sát, kéo dài khi đèn tín hiệu chuyển đỏ, khác hẳn với cảnh thoáng đãng trong dịp cuối tuần vừa qua.

Thời điểm 8h15, các phương tiện lưu thông trên đường Phạm Hùng cũng nối đuôi nhau san sát, kéo dài khi đèn tín hiệu chuyển đỏ, khác hẳn với cảnh thoáng đãng trong dịp cuối tuần vừa qua.

Khác với sự đông đúc của một số tuyến đường chính, lưu lượng người tham gia giao thông trên một số tuyến đường như: Xã Đàn, Chùa Bộc, Đại Cồ Việt lại khá thưa thớt.

Khác với sự đông đúc của một số tuyến đường chính, lưu lượng người tham gia giao thông trên một số tuyến đường như: Xã Đàn, Chùa Bộc, Đại Cồ Việt lại khá thưa thớt.

Đường Khuất Duy Tiến hướng Nguyễn Xiển cũng vắng bóng phương tiện qua lại. Trên các tuyến đường ghi nhận trong buổi sáng nay, PV Báo Giao thông cũng không còn thấy sự xuất hiện của các tổ công tác kiểm tra giấy đi đường của người dân.

Đường Khuất Duy Tiến hướng Nguyễn Xiển cũng vắng bóng phương tiện qua lại. Trên các tuyến đường ghi nhận trong buổi sáng nay, PV Báo Giao thông cũng không còn thấy sự xuất hiện của các tổ công tác kiểm tra giấy đi đường của người dân.

Trong buổi sáng nay, nhiều người hành nghề thu mua phế liệu cũng bắt đầu hoạt động trên một số tuyến phố.

Trong buổi sáng nay, nhiều người hành nghề thu mua phế liệu cũng bắt đầu hoạt động trên một số tuyến phố.

Theo kế hoạch, dự kiến ngày mai (21/9), Hà Nội sẽ xem xét nới lỏng thêm một số hoạt động, lưu lượng phương tiện đổ ra đường sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.

Theo kế hoạch, dự kiến ngày mai (21/9), Hà Nội sẽ xem xét nới lỏng thêm một số hoạt động, lưu lượng phương tiện đổ ra đường sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Phó Chủ tịch Hà Nội nói gì về việc nới lỏng giãn cách, chống dịch sau 21-9?

(NLĐO)- Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết sau 21-9, TP sẽ không chia 3 phân vùng nữa và sẽ phong toả...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tươi - Nam Khánh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN