Chưa thấy nữ CSGT bị sàm sỡ báo cáo!

Trước thông tin một nữ CSGT đang làm nhiệm vụ ở ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (TP Hà Nội) bị sàm sỡ, PV đã liên hệ với lãnh đạo Đội CSGT số 7 để tìm hiểu.

Trước đó, một tờ báo thông tin, sự việc xảy ra vào chiều 24/1, tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Khi đang có tín hiệu đèn đỏ, một nữ CSGT di chuyển từ làn đường bên cạnh về bục gác giữa đường để tiếp tục điều tiết giao thông.

Bất ngờ, hai thanh niên đi xe BKS 89... rồ ga phóng rất nhanh qua, quờ tay chộp vào ngực nữ cảnh sát rồi bỏ chạy trong tiếng cười khả ố.

Vì quá bất ngờ nên nữ CSGT không kịp phản ứng gì. Tuy nhiên, cô vẫn bình tĩnh tiếp tục bước lên bục để làm nhiệm vụ của mình.

Trong khi đó, những người chờ đèn đỏ chứng kiến đã rất bức xúc về hành vi này của 2 đối tượng.

Chưa thấy nữ CSGT bị sàm sỡ báo cáo! - 1

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội có 15 chốt giao thông có nữ CSGT làm nhiệm vụ vào giờ cao điểm

Sáng 31/1, trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Chí Công – Đội trưởng Đội CSGT số 7 (đội phụ trách địa bàn ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi) cho biết: “Tôi không thấy các bộ chiến sỹ báo cáo việc này. Trước những thông tin trên, tôi sẽ cho tăng cường CSGT nam tại những chốt có CSGT nữ. Đặc biệt là vòng xuyến Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi”.

Cùng với câu hỏi về việc CSGT nữ khi làm nhiệm vụ tại các ngã tư liệu có gặp nguy hiểm, bị trêu ghẹo, Thiếu tá Trần Quang Vinh – Đội phố Đội CSGT số 1 cho hay: “Mỗi một chốt có CSGT nữ làm nhiệm vụ bao giờ cũng có 2 CSGT nam hỗ trợ, cùng làm nhiệm vụ vào giờ cao điểm. Những chốt có nữ CSGT trên địa bàn Đội 1 chưa xảy ra trường hợp nào cản trở hay sàm sỡ. Nếu có, chúng tôi sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm”.

Tương tự, một cán bộ Đội CSGT số 2 cho biết: “Vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều, khi nữ CSGT làm nhiệm vụ trên bục, ngoài các nam CSGT thì Đội luôn cử một đội phó “song hành” cùng các nữ chiến sỹ”.

Trước đó, từ ngày 3/1/2013, Phòng CSGT Hà Nội đã triển khai 10 chốt giao thông trọng điểm có nữ CSGT đứng trên bục phân làn, điều tiết giao thông vào giờ cao điểm.

Ngày 3/1 lực lượng nữ CSGT Hà Nội sẽ được điều động làm nhiệm vụ tại 10 khu vực sau: Ngã tư Tràng Tiền; Điện Biên Phủ - Cửa Nam; Trần Phú – Điện Biên Phủ; Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã; Ô Chợ Dừa; phố Huế - Đại Cồ Việt; Giải Phóng – Đại Cồ Việt; Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn; Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt; Cầu Trắng (Quang Trung, Hà Đông).

Đến ngày 21/1, Phòng CSGT Hà Nội tăng cường thêm nữ CSGT làm nhiệm vụ tại 5 chốt giao thông: Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi; Trần Hưng Đạo - Bà Triệu; Chu Văn An - Nguyễn Thái Học; Cát Linh - Tôn Đức Thắng; Xuân Thủy - Trần Thái Tông.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội có 15 chốt giao thông có nữ CSGT làm nhiệm vụ vào giờ cao điểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Hải (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN