Chủ đi vắng, "bà hỏa" thiêu rụi nhà

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại căn nhà sau lưng chợ Bình Tây (phường 2, quận 6, TP.HCM) khiến nhiều tiểu thương và người dân một phen hoảng loạn.

Lúc 14h30 ngày 2/9 tại căn nhà một trệt một lầu kinh doanh bánh kẹo trên đường Phan Văn Khỏe (phía sau lưng chợ Bình Tây, phường 2, quận 6, TP.HCM) xảy ra hỏa hoạn khiến nhiều vật dụng bị thiêu rụi.

Thời điểm trên, nhiều người dân sống gần đây và nhiều tiểu thương chợ Bình Tây đang dọn hàng về thì thấy khói bốc nghi ngút từ căn nhà trên. Ngay lập tức mọi người hô hoán mang nhiều bình CO2 chạy đến dập lửa.

Do căn nhà vắng chủ, khóa trái cửa nên lực lượng chữa cháy tại chỗ phải dùng búa, xà beng phá cửa xông vào dập lửa.

Chủ đi vắng, "bà hỏa" thiêu rụi nhà - 1

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường dập lửa

Lúc mọi người vào được bên trong thì ngọn lửa đã cháy lan từ tầng trệt lên tầng trên. Do căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, gỗ… nên việc dập lửa tại chỗ bất thành.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC quận 6 huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường.

Tuyến đường tại đây được phong tỏa hoàn toàn để triển khai phương án chữa cháy.

Các lính cứu hỏa phải bắc thang, cầm vòi rồng xịt nước vào đám cháy. Một nhóm chiến sĩ khác mang vòi nước vào một căn nhà phía sau lưng căn nhà bị cháy để xịt nước.

Đến 15h30 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng toàn bộ vật dụng trên tầng 1 và một phần dưới tầng trệt bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Chủ đi vắng, "bà hỏa" thiêu rụi nhà - 2

Tiếp cận hiện trường

Chủ đi vắng, "bà hỏa" thiêu rụi nhà - 3

Nhiều người một phen hoảng loạn bỏ chạy ra đường

Chủ đi vắng, "bà hỏa" thiêu rụi nhà - 4

Phía sau căn nhà bị cháy tường nám đen, lực lượng chữa cháy phải phá cửa kính để xịt nước vào

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Âu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN