Chim én bay dày đặc ở TP Rạch Giá

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Kiên Giang - Đàn chim én kéo về công viên Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá, đậu kín trên cây, dây điện tạo khung cảnh lạ mắt, song đem lại phiền toái cho người dân.

Khoảng 17h mỗi ngày đàn én bắt đầu kéo về đậu xung quanh công viên, chúng đậu và ngủ trên cành cây, dây điện, ghế đá, đến sáng hôm sau bay đi kiếm ăn. Theo người dân, đàn chim xuất hiện khi công viên chỉnh trang, trồng thêm cây xanh, cách đây ba năm, đặc biệt nhiều từ sau Tết 2024.

Nhiều người thấy lạ trước cảnh tượng đàn chim bay ríu rít mỗi đêm, mỗi khi có tiếng động chúng bay túa ra rợp bầu trời. Bên cạnh sự thích thú, một số người cảm thấy phiền toái do đàn chim gây ra.

Đàn chim đậu kín cành cây, dây điện quanh công viên Nguyễn Trung Trực. Video: Người dân cung cấp

Anh Phùng Văn Đông, kinh doanh nước giải khát gần công viên, cho biết chim phóng uế khắp nơi từ đường xá, công viên, bảng hiệu, nhà dân. Cửa kính của gia đình anh phải xịt nước, lau rửa mỗi ngày vì phân chim trắng xóa. Mùi hôi từ phân chim cũng làm ảnh hưởng tình hình kinh doanh nhất là quán hàng ăn, uống.

"Cũng biết rằng đất lành chim đậu nhưng nhiều tới mức như hiện nay thì rất phiền. Một số hộ dân tìm cách xua đuổi, bẫy chim nhưng không hiệu quả", anh Đông nói, cho biết người dân ít lui tới công viên từ khi đàn chim kéo về. Ngoài vấn đề môi trường, nhiều người lo những mầm bệnh do đàn chim mang đến.

Chim đậu trong các cây xanh quanh công viên. Ảnh: Trần Thanh

Chim đậu trong các cây xanh quanh công viên. Ảnh: Trần Thanh

Ông Bùi Trung Thực, Phó chủ tịch UBND TP Rạch Giá, cho biết đàn chim đã ở Rạch Giá nhiều năm, nhưng tăng nhanh trong thời gian gần đây, ước chừng gấp đôi so với năm ngoái.

"Chúng sinh sôi cộng với nhiều người phóng sinh chim nên tăng đàn rất nhanh", ông Thực nêu nguyên nhân.

UBND TP Rạch Giá từng có kiến nghị bắt chim để giảm đàn nhưng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không đồng ý. Trước mắt địa phương bố trí người quét dọn công viên mỗi ngày hạn chế mùi hôi, về lâu dài tìm cách xua đuổi đàn chim. Việc này cần phải thực hiện sớm do số lượng chim quá lớn, ảnh hưởng môi trường, nguy cơ dịch bệnh.

Đàn chim tăng nhanh trong vài tháng gần đây, chúng đậu dày đặc trên dây điện. Ảnh: Trần Thanh

Đàn chim tăng nhanh trong vài tháng gần đây, chúng đậu dày đặc trên dây điện. Ảnh: Trần Thanh

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, chim én có kích thước 12-24 cm, là loài thiên địch có ích, quan trọng của hệ sinh thái. Thức ăn của chúng ăn là rệp, bọ cánh cứng, ruồi, muỗi, sâu bọ, giúp bảo vệ mùa màng của nông dân.

Đơn vị này cho rằng khi tìm cách tiêu diệt én sẽ làm mất cân bằng sinh thái, từ đó đề xuất một số giải pháp xua đuổi như làm hình nộm, vật liệu phản chiếu, phun nước...

Nguồn: [Link nguồn]

Vườn quốc gia Cúc Phương đã tiếp nhận, cứu hộ 1 cá thể động vật rừng là Đại bàng đầu nâu cực kỳ nguy cấp, quý hiếm từ người dân tại Bắc Giang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Tài ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN