TP.HCM: Cây phượng cổ thụ bật gốc đè nhiều học sinh trong sân trường, 1 em tử vong

Cây phượng cao hơn 10m, đổ xuống gần khu vực cổng trường khiến 1 học sinh tử vong, nhiều học sinh khác bị thương.

 Cây phượng cổ thụ bị bật gốc đè nhiều học sinh bị thương vào sáng 26/5.

 Cây phượng cổ thụ bị bật gốc đè nhiều học sinh bị thương vào sáng 26/5.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h15 trong khuôn viên Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, vào thời gian trên một cây phượng cổ thụ trong sân trường bất ngờ bật gốc, đổ xuống đất khiến nhiều học sinh bị thương.

Ngay sau vụ việc xảy ra, nhà trường thông báo cho lực lượng chức năng đưa học sinh đi cấp cứu.

Có 3 xe cấp cứu được huy động đến để đưa các học sinh bị nạn đến bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, xác nhận có 1 học sinh 12 tuổi đã tử vong.

 Lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường

 Lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường

Tại hiện trường, cây phượng cao hơn 10m, thân to hai người ôm bị bật gốc, đổ xuống gần khu vực cổng trường.

Hiện lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường.

Nguồn: [Link nguồn]

Cây bật gốc trong mưa bão, nữ nhân viên ngân hàng cùng con nhỏ suýt chết

Trong cơn mưa gió như trút nước, cây xanh ở Sài Gòn bất ngờ bật gốc khiến nữ nhân viên ngân hàng con trai một phen kinh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh- Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN