Hàng chục ha rừng phòng hộ ven biển Hà Tĩnh chết khô

Sự kiện: Nhịp sống 24h

25ha rừng phòng hộ ven biển ở xã Kỳ Hà (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bất ngờ chết khô hàng loạt chưa rõ nguyên nhân.

Theo phản ánh của người dân, những ngày gần đây, nhiều diện tích rừng ngập mặn phòng hộ ven biển ở xã Kỳ Hà (TX Kỳ Anh) đột ngột chết khô hàng loạt, khó có thể phục hồi.

Theo phản ánh của người dân, những ngày gần đây, nhiều diện tích rừng ngập mặn phòng hộ ven biển ở xã Kỳ Hà (TX Kỳ Anh) đột ngột chết khô hàng loạt, khó có thể phục hồi.

Rừng phòng hộ ven biển này rộng 43 ha thuộc địa bàn 2 thôn Tây Hà và Bắc Hà (xã Kỳ Hà) được trồng từ năm 1994 nhằm tạo mô hình sinh thái ven biển, chắn sóng, chống sạt lở đất ven biển, bảo vệ tuyến đê Hải Hà Thư. Bên cạnh đó, đây còn là nơi neo đậu của tàu thuyền.

Rừng phòng hộ ven biển này rộng 43 ha thuộc địa bàn 2 thôn Tây Hà và Bắc Hà (xã Kỳ Hà) được trồng từ năm 1994 nhằm tạo mô hình sinh thái ven biển, chắn sóng, chống sạt lở đất ven biển, bảo vệ tuyến đê Hải Hà Thư. Bên cạnh đó, đây còn là nơi neo đậu của tàu thuyền.

Cơ quan Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh qua kiểm tra đã xác nhận 25ha (chiếm 60%) rừng phòng hộ trong tình trạng chết khô hàng loạt, khó có thể phục hồi.

Cơ quan Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh qua kiểm tra đã xác nhận 25ha (chiếm 60%) rừng phòng hộ trong tình trạng chết khô hàng loạt, khó có thể phục hồi.

Theo ghi nhận, hàng chục ha cây rừng trải dài dọc tuyến đê giờ chỉ còn lại một bãi bồi trơ trọi trong nắng nóng.

Theo ghi nhận, hàng chục ha cây rừng trải dài dọc tuyến đê giờ chỉ còn lại một bãi bồi trơ trọi trong nắng nóng.

Những cành cây, thân cây chết khô, bị thuỷ triều đánh xếp thành từng lớp cao dọc theo mép đê.

Những cành cây, thân cây chết khô, bị thuỷ triều đánh xếp thành từng lớp cao dọc theo mép đê.

Khung cảnh hoang tàn, cây khô khốc, bãi đất cằn cỗi, rác thải chi chít trên mặt đất như hoang mạc khô cằn. Cành cây đã khô héo như củi, chỉ cần bẻ nhẹ cũng gãy.

Khung cảnh hoang tàn, cây khô khốc, bãi đất cằn cỗi, rác thải chi chít trên mặt đất như hoang mạc khô cằn. Cành cây đã khô héo như củi, chỉ cần bẻ nhẹ cũng gãy.

Theo chia sẻ của một số người dân sinh sống gần đây, tình trạng cây chết khô diễn ra hơn 1 tuần nay và có nguy cơ tiếp tục lan rộng. Cây ở đây chủ yếu là mắm, đước, vẹt, có tuổi đời trên 30 năm. Trước đây, cây sinh trưởng rất tươi tốt, xanh tươi, giờ chết khô không rõ nguyên nhân, khiến người dân rất bất an, lo lắng”.

Theo chia sẻ của một số người dân sinh sống gần đây, tình trạng cây chết khô diễn ra hơn 1 tuần nay và có nguy cơ tiếp tục lan rộng. Cây ở đây chủ yếu là mắm, đước, vẹt, có tuổi đời trên 30 năm. Trước đây, cây sinh trưởng rất tươi tốt, xanh tươi, giờ chết khô không rõ nguyên nhân, khiến người dân rất bất an, lo lắng”.

Những thân cây bị chết nằm trơ trọi trên mặt đất.

Những thân cây bị chết nằm trơ trọi trên mặt đất.

Ông Đào Đức Giang - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh cho hay, sau khi nhận thông tin hàng loạt cây ở rừng phòng hộ ven biển chết, đơn vị đã phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra, tìm nguyên nhân. Hiện có khoảng 25ha cây rừng bị chết, khó có khả năng phục hồi.

Ông Đào Đức Giang - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh cho hay, sau khi nhận thông tin hàng loạt cây ở rừng phòng hộ ven biển chết, đơn vị đã phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra, tìm nguyên nhân. Hiện có khoảng 25ha cây rừng bị chết, khó có khả năng phục hồi.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Nam ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN