Cành quả hồng được ‘săn tìm’ dịp Tết Trung thu

Sự kiện: Tết Trung thu

Thú chơi “mang mùa thu về nhà” giờ đây không chỉ ở Hà Nội. Năm nay, nhu cầu trang trí bằng cành quả hồng dịp rằm tháng 8 ở TP.HCM tăng đáng kể.

Dùng cành quả hồng để trang trí, không chỉ làm đẹp không gian trong nhà mà còn là một thức quà đặc biệt trong dịp rằm tháng 8.

Cành quả hồng nhiều sắc màu với xanh, vàng, đỏ cắm trong một chiếc bình gốm mộc mạc, đơn giản lại được "săn tìm" khắp nơi. ẢNH: THIỆN HỢP

Cành quả hồng nhiều sắc màu với xanh, vàng, đỏ cắm trong một chiếc bình gốm mộc mạc, đơn giản lại được "săn tìm" khắp nơi. ẢNH: THIỆN HỢP

“Thú chơi cành quả hồng này xuất phát vài năm trước từ “trend” có quả gì treo quả đấy và phổ biến ở Hà Nội. Tại TP.HCM thời điểm đó, trend này còn khá mới mẻ. Riêng năm nay, qua các nhóm trên trang mạng xã hội, người dân biết đến và thấy thú vị nên ngay từ đầu mùa Trung thu đã săn tìm cành quả hồng nhiều hơn.

Mỗi đợt hàng về, số lượng khách đặt lên đến hàng trăm cành. Mỗi ngày, có rất nhiều khách hỏi đặt mua nhưng không dám nhận nhiều vì khó khăn trong việc di chuyển và quả cũng rất dễ rụng rơi” - Chị Đặng Thị Mai Dương (Chủ tiệm hoa tại Q.1, TP.HCM) chia sẻ.

Do nhu cầu của khách hàng nên từ đầu mùa chị Dương đã nhập nhiều loại cành hồng ở các nơi khác nhau như Sơn La, Đà Lạt… ẢNH: THIỆN HỢP

Do nhu cầu của khách hàng nên từ đầu mùa chị Dương đã nhập nhiều loại cành hồng ở các nơi khác nhau như Sơn La, Đà Lạt… ẢNH: THIỆN HỢP

Trên nhiều trang mạng xã hội, cành quả hồng được bán theo set, giá khoảng 120.000 - 190.000 đồng/set từ 5-7 cành. Trung bình, một set cành quả hồng thường có tuổi thọ khoảng 1 - 2 tuần. Việc bảo quản dễ dàng như cắt gốc, tỉa gốc, thay nước mỗi ngày.

Số lượng người chơi cành quả hồng tại TP.HCM tăng mạnh nên ngay trước ngày rằm tháng 8, cung không đủ cầu, nhiều cửa hàng đã phải thông báo hết hàng.

Cành hồng được một số cửa hàng bán hoa gom đơn đặt, bán trên thị trường với nhiều mức giá khác nhau. ẢNH: THIỆN HỢP

Cành hồng được một số cửa hàng bán hoa gom đơn đặt, bán trên thị trường với nhiều mức giá khác nhau. ẢNH: THIỆN HỢP

“Tôi nghe mọi người nói với nhau cắm cành quả hồng đẹp, chơi được lâu, phải giữ được đến cả tháng nên cũng mua về. Có cành quả hồng trang trí trong phòng khách cũng thấy Trung thu đẹp mắt hơn”, chị Nguyễn Hồng Hạnh cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngắm những đồ chơi Trung thu xưa được tái hiện ở Hà Nội

Những món đồ chơi dân gian truyền thống trong mỗi dịp Trung thu xa xưa tưởng chừng đã "thất truyền", nay được phục dựng và trưng bày khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THIỆN HỢP ([Tên nguồn])
Tết Trung thu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN