Cảnh lao động “khổ sai” của phụ nữ nơi mỏ than

Phụ nữ Bangladesh đang bị bóc lột lao động tàn tệ khi ngày làm việc từ 10-12 tiếng trong môi trường vô cùng độc hại nhưng chỉ nhận được đồng lương chết đói.

Cảnh lao động “khổ sai” của phụ nữ nơi mỏ than - 1

Nhiều phụ nữ ở Munshiganj, Bangladesh quanh năm đầu tắt mặt tối ở các mỏ khai thác than.

Cảnh lao động “khổ sai” của phụ nữ nơi mỏ than - 2

Công việc hàng ngày của họ là xúc và phân loại than. Không ai trong những người phụ nữ này được mặc  đồ bảo hộ lao động, thậm chí họ cũng không đeo khẩu trang dù làm việc trong môi trường vô cùng độc hại.

Cảnh lao động “khổ sai” của phụ nữ nơi mỏ than - 3

 Bàn tay họ đen sạm đi vì công việc xúc than.

Cảnh lao động “khổ sai” của phụ nữ nơi mỏ than - 4

   Dù làm việc vất vả, họ chỉ kiếm được khoảng 300.000 VNĐ/ tuần.

Cảnh lao động “khổ sai” của phụ nữ nơi mỏ than - 5

 Trong khi đó, những người phụ nữ này trực tiếp đối mặt với nguy cơ có thể bị các bệnh về phổi do ngày ngày tiếp xúc với bụi bẩn và xỉ than.

Cảnh lao động “khổ sai” của phụ nữ nơi mỏ than - 6

Bóc lột lao động, đặc biệt là lao động nữ và trẻ em là một trong những vấn đề nhức nhối ở Bangladesh.

Cảnh lao động “khổ sai” của phụ nữ nơi mỏ than - 7

Trước đó, Bangladesh nổi tiếng là công xưởng của ngành may mặc thế giới nhưng các nữ công nhân Bangladesh luôn bị bóc lột tàn tệ, làm việc 10-15 giờ/ngày  và nhận mức lương chết đói 37 USD/tháng. Những phụ nữ làm công việc đào và xúc xỉ than như Munshiganj, Bangladesh cũng có chung số phận

Cảnh lao động “khổ sai” của phụ nữ nơi mỏ than - 8

Không chỉ bị bóc lột lao động, phụ nữ Bangladesh còn là nạn nhân của nạn buôn người. Mỗi năm, có khoảng  khoảng 50.000 phụ nữ và trẻ em Bangladesh bị bán ra nước ngoài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Phong (Dân Việt/ DLM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN