Canada: Bắt kẻ bán tài liệu mật cho Trung Quốc

Cảnh sát Canada đã bắt một nghi phạm có hành vi bán tài liệu mật về chương trình đóng tàu chiến của nước này cho Trung Quốc.

Ngày 1/12, Cảnh sát Hoàng gia Canada cho hay họ đã bắt giữ một nghi phạm ở Ontario với cáo buộc tìm cách bán các tài liệu bí mật quốc gia về chương trình đóng tàu chiến của Canada cho Trung Quốc.

Trong tuyên bố của mình, cảnh sát Canada cho biết họ phát hiện nghi phạm Qing Quentin Huang ở Waterdown, Ontario “đang tìm cách chuyển tài liệu mật cho nhà chức trách Trung Quốc”. Cảnh sát cho hay tài liệu mật này có liên quan đến dự án đóng 23 tàu chiến trị giá 33 tỉ USD của Canada cùng nhiều tàu phá băng và tàu hỗ trợ khác.

Canada: Bắt kẻ bán tài liệu mật cho Trung Quốc - 1

Cảnh sát Canada thông báo về vụ bắt giữ

Cảnh sát trưởng Jennifer Strachan cho biết ông Huang làm việc cho Lloyd’s Register, nhà thầu phụ của một trong những công ty tham gia đóng các tàu chiến này. Tuy nhiên bà Strachan tiết lộ rất ít thông tin về bản chất của những bí mật mà ông Huang tìm cách bán cho Trung Quốc.

Bà cho biết: “Trong trường hợp này, việc tiết lộ thông tin có thể đem lại ưu thế về chiến thuật, quân sự hoặc cạnh tranh cho một thực thể nước ngoài khi họ biết được các thông số kỹ thuật của những tàu chiến bảo vệ lãnh hải và chủ quyền Canada.”

Công ty đóng tàu Irving Shipbuiding cho biết Lloyd’s Register có trụ sở ở London đang được giao thực hiện nhiệm vụ xem xét các kế hoạch đóng tàu chiến để đảm bảo chúng tuân thủ các tiêu chuẩn về hàng hải và an toàn. Irving cho biết ông Huang không được cấp giấy phép an ninh và không được quyền “tiếp cận trực tiếp” với các tài liệu mật về những con tàu này.

Canada: Bắt kẻ bán tài liệu mật cho Trung Quốc - 2

Một hạm đội tàu chiến của Canada

Họ cũng cho biết ông Huang chưa bao giờ đặt chân đến xưởng đóng tàu ở Halifax, Nova Scotia, cách nơi ông bị bắt giữ hôm Chủ nhật tới gần 2000 km.

Cảnh sát Canada cho biết ông Huang là công dân Canada, và ông này đã bị bắt giữ trước khi giao các tài liệu mật này cho nước ngoài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo NYTimes) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN