Cận cảnh tàu hiện đại nhất của Italia cập cảng Nhà Rồng

Sự kiện: 24h vạn dặm

Tàu ITS Francesco Morosini của Italia sẽ cập cảng Nhà Rồng, đậu trong ba ngày nhằm tăng cường giao lưu hợp tác giữa Hải quân Italia và Hải quân Việt Nam.

Sáng 9-5, Tàu ITS Francesco Morosini (gọi tắt là tàu Morosini) của Italia cập cảng Nhà Rồng, TP.HCM nhằm tăng cường giao lưu hợp tác giữa Hải quân Italia và Hải quân Việt Nam. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sáng 9-5, Tàu ITS Francesco Morosini (gọi tắt là tàu Morosini) của Italia cập cảng Nhà Rồng, TP.HCM nhằm tăng cường giao lưu hợp tác giữa Hải quân Italia và Hải quân Việt Nam. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đại tá Lê Nam Sơn, Phó Lữ đoàn Trưởng, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (bên trái) đến đón tàu và thủy thủ đoàn. Chuyến thăm của tàu Morosini nằm trong khuôn khổ chiến dịch hải quân kéo dài 5 tháng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đến 14 quốc gia nhằm thúc đẩy ngoại giao hải quân của Italia. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đại tá Lê Nam Sơn, Phó Lữ đoàn Trưởng, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (bên trái) đến đón tàu và thủy thủ đoàn. Chuyến thăm của tàu Morosini nằm trong khuôn khổ chiến dịch hải quân kéo dài 5 tháng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đến 14 quốc gia nhằm thúc đẩy ngoại giao hải quân của Italia. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các thủy thủ giới thiệu về tàu Morosini. Đây là tàu tuần tra xa bờ đa năng và được trang bị các tính năng “lưỡng dụng” tiên tiến để thực hiện cả nhiệm vụ quân sự và hoạt động phòng vệ dân sự. Con tàu hạ thủy vào năm 2020, được đặt theo tên của Tổng trấn Venice, người đã chỉ huy thành công hạm đội Cộng hòa Venice vào thế kỷ XVII trong nhiều trận hải chiến chống lại đế chế Ottoman. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các thủy thủ giới thiệu về tàu Morosini. Đây là tàu tuần tra xa bờ đa năng và được trang bị các tính năng “lưỡng dụng” tiên tiến để thực hiện cả nhiệm vụ quân sự và hoạt động phòng vệ dân sự. Con tàu hạ thủy vào năm 2020, được đặt theo tên của Tổng trấn Venice, người đã chỉ huy thành công hạm đội Cộng hòa Venice vào thế kỷ XVII trong nhiều trận hải chiến chống lại đế chế Ottoman. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tàu Morosini có chiều dài 143 m, chiều rộng 16,5 m và tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, được trang bị mũi tàu kép xuyên sóng đặc biệt, là giải pháp kỹ thuật tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của tàu về mặt thủy động lực học và tốc độ tối đa giúp tiết kiệm nhiên liệu. Phía mũi tàu trang bị hệ thống pháo cỡ nòng lớn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tàu Morosini có chiều dài 143 m, chiều rộng 16,5 m và tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, được trang bị mũi tàu kép xuyên sóng đặc biệt, là giải pháp kỹ thuật tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của tàu về mặt thủy động lực học và tốc độ tối đa giúp tiết kiệm nhiên liệu. Phía mũi tàu trang bị hệ thống pháo cỡ nòng lớn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Buồng lái lục lăng của tàu Morosini và cũng là khoang vận hành toàn bộ tàu. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Buồng lái lục lăng của tàu Morosini và cũng là khoang vận hành toàn bộ tàu. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Buồng lái hải quân là đặc điểm đổi mới nhất và điểm đặc biệt nhất của tàu Morisini. Đây là trạm làm việc tích hợp chỉ cần hai người vận hành gồm sĩ quan lái tàu và phụ lái để vận hành tất cả máy móc, bánh lái và hệ thống quản lý tác chiến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Buồng lái hải quân là đặc điểm đổi mới nhất và điểm đặc biệt nhất của tàu Morisini. Đây là trạm làm việc tích hợp chỉ cần hai người vận hành gồm sĩ quan lái tàu và phụ lái để vận hành tất cả máy móc, bánh lái và hệ thống quản lý tác chiến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Điểm đặc trưng của công nghệ mới này là hai bánh lái cỡ nhỏ đặc trưng thay thế bánh lái truyền thống, và các màn hình đa chức năng cho phép giám sát liên tục các hoạt động đang diễn ra của con tàu. Sự kết hợp của các công nghệ mới nhất và ứng dụng rộng rãi mô hình mô-đun giúp tàu Morosini trở thành một sản phẩm vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng Italia. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Điểm đặc trưng của công nghệ mới này là hai bánh lái cỡ nhỏ đặc trưng thay thế bánh lái truyền thống, và các màn hình đa chức năng cho phép giám sát liên tục các hoạt động đang diễn ra của con tàu. Sự kết hợp của các công nghệ mới nhất và ứng dụng rộng rãi mô hình mô-đun giúp tàu Morosini trở thành một sản phẩm vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng Italia. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Antonio Alessandro, Đại sứ Italia tại Việt Nam, chuyến thăm của tàu Morosini rất đặc biệt, đây là hoạt động quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Italia - Việt Nam. Mục đích chuyến thăm là tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Hải quân Italia - Việt Nam cũng như mối quan hệ ngoại giao giữa hai địa phương. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Antonio Alessandro, Đại sứ Italia tại Việt Nam, chuyến thăm của tàu Morosini rất đặc biệt, đây là hoạt động quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Italia - Việt Nam. Mục đích chuyến thăm là tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Hải quân Italia - Việt Nam cũng như mối quan hệ ngoại giao giữa hai địa phương. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tàu Morosini được trang bị trực thăng SH90/EH1011. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tàu Morosini được trang bị trực thăng SH90/EH1011. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các đại biểu Việt Nam chụp hình cùng thủy thủ đoàn tàu Morosini. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các đại biểu Việt Nam chụp hình cùng thủy thủ đoàn tàu Morosini. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BẢO PHƯƠNG ([Tên nguồn])
24h vạn dặm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN