Cận cảnh những ngôi nhà của "hộ cận nghèo" ở xứ Thanh

Sự kiện: Tin nóng Thanh Hóa

Nhìn qua những ngôi nhà khang trang, to đẹp, trị giá cả tỉ đồng, nhiều người không khỏi giật mình khi chủ nhân của nó là những "hộ cận nghèo".

Chiều ngày 17-5, ông Lê Xuân Thành, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đang giao Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội làm việc với UBND xã Yên Thọ để xác minh, làm rõ sự việc nhiều hộ dân trên địa bàn xã này đi ôtô, ở nhà lầu nhưng vẫn "lọt" vào danh sách hộ cận nghèo của xã để hưởng các chế độ chính sách của nhà nước.

Ngôi nhà 2 tầng khang trang, to đẹp trị giá cả tỉ đồng của "hộ cận nghèo" Lê Thị Tới (ngụ thôn Tu Mục 2, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) khiến nhiều người không khỏi choáng váng

Ngôi nhà 2 tầng khang trang, to đẹp trị giá cả tỉ đồng của "hộ cận nghèo" Lê Thị Tới (ngụ thôn Tu Mục 2, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) khiến nhiều người không khỏi choáng váng

Còn tại xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, sau khi sự việc được báo chí phản ánh về việc vợ, con Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch MTTQ và Bí thư Đoàn xã "lạc" vào danh sách hộ cận nghèo, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã họp và đưa ra khỏi quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 những cán bộ này.

Nguyên nhân dẫn tới việc nhiều gia đình có điều kiện, vợ, con cán bộ xã "lạc" vào hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện đang được cơ quan chức năng làm rõ để xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, khi tận mắt nhìn thấy những ngôi nhà khang trang, to đẹp trị giá cả tỉ đồng của những "hộ cận nghèo" ở xứ Thanh vừa mới được báo chí phanh phui, có lẽ nhiều người không khỏi giật mình.

Ngôi nhà 2 tầng với màu sơn xanh nổi bật của gia đình ông Hách Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Thành. Dù là người đứng đầu một xã, nhưng vợ, con, cháu ông Thắng lại có tên trong danh sách "hộ cận nghèo"

Ngôi nhà 2 tầng với màu sơn xanh nổi bật của gia đình ông Hách Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Thành. Dù là người đứng đầu một xã, nhưng vợ, con, cháu ông Thắng lại có tên trong danh sách "hộ cận nghèo"

Ở trong ngôi nhà khang trang thế này nhưng vợ ông Thắng lại thuộc hộ cận nghèo, con trai, con dâu, cháu nội ông Thắng cũng nằm trong danh sách hộ cận nghèo

Ở trong ngôi nhà khang trang thế này nhưng vợ ông Thắng lại thuộc hộ cận nghèo, con trai, con dâu, cháu nội ông Thắng cũng nằm trong danh sách hộ cận nghèo

Sau khi sự việc được phanh phui, ông Hách Văn Thắng đã bị loại ra khỏi quy hoạch cho nhiệm kỳ 2020-2025, dù trước đó ông Thắng đã có đơn xin nghỉ

Sau khi sự việc được phanh phui, ông Hách Văn Thắng đã bị loại ra khỏi quy hoạch cho nhiệm kỳ 2020-2025, dù trước đó ông Thắng đã có đơn xin nghỉ

Ngôi nhà và cửa hàng kinh doanh buôn bán của gia đình bà Nguyễn Thị Giảng, Bí thư Đoàn xã Thiệu Thành. Nhà bà Giảng có chồng và 2 con là "hộ cận nghèo"

Ngôi nhà và cửa hàng kinh doanh buôn bán của gia đình bà Nguyễn Thị Giảng, Bí thư Đoàn xã Thiệu Thành. Nhà bà Giảng có chồng và 2 con là "hộ cận nghèo"

Đây là căn nhà của gia đình ông Đoàn Đức Bình, hộ cận nghèo khác của xã Yên Thọ (huyện Yên Định)

Đây là căn nhà của gia đình ông Đoàn Đức Bình, hộ cận nghèo khác của xã Yên Thọ (huyện Yên Định)

Thêm một ngôi nhà khang trang ở xã Yên Thọ cũng "lọt" vào danh sách hộ cận nghèo

Thêm một ngôi nhà khang trang ở xã Yên Thọ cũng "lọt" vào danh sách hộ cận nghèo

Thậm chí gia đình ông Lê Ngọc Lâm còn có ôtô tải để phục vụ hoạt động mua bán hải sản của gia đình

Thậm chí gia đình ông Lê Ngọc Lâm còn có ôtô tải để phục vụ hoạt động mua bán hải sản của gia đình

Ông Trương Công Thức, Phó bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phú ở trong ngôi nhà khang trang nhưng vợ con vẫn "lọt" vào danh sách hộ cận nghèo

Ông Trương Công Thức, Phó bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phú ở trong ngôi nhà khang trang nhưng vợ con vẫn "lọt" vào danh sách hộ cận nghèo

Dù có nhà trị giá 1,5 tỉ đồng, làm nghề buôn bán hải sản nhưng gia đình ông Lê Văn Khánh (ngụ thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) vẫn là hộ cận nghèo của xã

Dù có nhà trị giá 1,5 tỉ đồng, làm nghề buôn bán hải sản nhưng gia đình ông Lê Văn Khánh (ngụ thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) vẫn là hộ cận nghèo của xã

Còn đây là ngôi nhà 3 tầng đang xây dựng của hộ cận nghèo Bùi Anh Ngọt (thôn Hòa, xã Quảng Nham)

Còn đây là ngôi nhà 3 tầng đang xây dựng của hộ cận nghèo Bùi Anh Ngọt (thôn Hòa, xã Quảng Nham)

Ngôi nhà nổi trội trên con đường liên xã đang trong quá trình hoàn thiện

Ngôi nhà nổi trội trên con đường liên xã đang trong quá trình hoàn thiện

Cũng tại thôn Hòa, ngôi nhà 2 tầng màu xanh cao nổi trội quanh những ngôi nhà cũ kỹ này là của hộ gia đình anh Vũ Văn Kiên - con trai ông Vũ Xuân Quế (nguyên là Bí thư thôn Hòa). Nhà anh Kiên là hộ cận nghèo, chưa tách khẩu, vẫn thuộc thành viên gia đình ông Quế

Cũng tại thôn Hòa, ngôi nhà 2 tầng màu xanh cao nổi trội quanh những ngôi nhà cũ kỹ này là của hộ gia đình anh Vũ Văn Kiên - con trai ông Vũ Xuân Quế (nguyên là Bí thư thôn Hòa). Nhà anh Kiên là hộ cận nghèo, chưa tách khẩu, vẫn thuộc thành viên gia đình ông Quế

Nội thất trị giá hàng chục triệu đồng bên trong ngôi nhà 2 tầng của hộ cận nghèo Vũ Văn Kiên

Nội thất trị giá hàng chục triệu đồng bên trong ngôi nhà 2 tầng của hộ cận nghèo Vũ Văn Kiên

Gia đình ông Đinh Văn Tài có vợ làm nghề cắt tóc, có xe SH, có tàu cá trị giá gần 1 tỉ đồng nhưng vẫn thuộc hộ cận nghèo của xã Quảng Nham

Gia đình ông Đinh Văn Tài có vợ làm nghề cắt tóc, có xe SH, có tàu cá trị giá gần 1 tỉ đồng nhưng vẫn thuộc hộ cận nghèo của xã Quảng Nham

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ hộ cận nghèo đi ôtô, ở nhà lầu: Xác minh, rà soát toàn bộ

Qua rà soát chi trả, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa phát hiện tại xã Thiệu Thành có hàng chục hộ nghèo bị sáp nhập vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh - Thùy Chi ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN