Cận cảnh hầm xuyên núi trên cao tốc Bắc Nam nối Nghệ An - Thanh Hóa

Những mét hầm cuối nhánh trái hầm Trường Vinh trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đã được đào thông, trước tiến độ gần 3 tháng.

Hầm Trường Vinh thuộc gói thầu XL01, dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu với tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng. Hầm đi qua núi Mồng Gà nối từ địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đến xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai, Nghệ An.

Hầm Trường Vinh thuộc gói thầu XL01, dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu với tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng. Hầm đi qua núi Mồng Gà nối từ địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đến xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai, Nghệ An.

Hầm được thiết kế gồm 2 ống hầm, mỗi ống 3 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/giờ (giai đoạn hoàn thiện 100 km/giờ), khổ hầm 12,5m.

Hầm được thiết kế gồm 2 ống hầm, mỗi ống 3 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/giờ (giai đoạn hoàn thiện 100 km/giờ), khổ hầm 12,5m.

Được khởi công từ tháng 7/2021, sau hơn 8 tháng thi công liên tục, đến thời điểm hiện tại các hạng mục nổ đào hầm nhánh trái do Tập đoàn Đèo Cả đảm nhận cơ bản hoàn thiện.

Được khởi công từ tháng 7/2021, sau hơn 8 tháng thi công liên tục, đến thời điểm hiện tại các hạng mục nổ đào hầm nhánh trái do Tập đoàn Đèo Cả đảm nhận cơ bản hoàn thiện.

Ghi nhận ngày 30/4, dù đang trong thời gian nghỉ lễ, nhưng trên công trường sôi động tiếng máy móc, thiết bị cùng hàng trăm công nhân không quản ngày đêm thi công, đảm bảo tiến độ được giao.

Ghi nhận ngày 30/4, dù đang trong thời gian nghỉ lễ, nhưng trên công trường sôi động tiếng máy móc, thiết bị cùng hàng trăm công nhân không quản ngày đêm thi công, đảm bảo tiến độ được giao.

Những mét hầm cuối nhánh trái hầm Trường Vinh đã được đào thông. Với tổng chiều dài 450m, đánh dấu cột mốc quan trọng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị thi công suốt thời gian qua.

Những mét hầm cuối nhánh trái hầm Trường Vinh đã được đào thông. Với tổng chiều dài 450m, đánh dấu cột mốc quan trọng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị thi công suốt thời gian qua.

Hiện, Đèo Cả đã triển khai thi công 12 mũi, gồm 2 mũi thi công độc lập cho 2 ống hầm; 2 mũi thi công cầu; 8 mũi thi công phần đường, cống thoát nước…

Hiện, Đèo Cả đã triển khai thi công 12 mũi, gồm 2 mũi thi công độc lập cho 2 ống hầm; 2 mũi thi công cầu; 8 mũi thi công phần đường, cống thoát nước…

Ông Võ Sơn Hải - Chỉ huy trưởng thi công phía Bắc hầm Trường Vinh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả cho hay: “Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, chúng tôi vẫn làm việc bình thường. Để triển khai được đầy đủ các phần việc trong thi công hầm, Ban điều hành dự án đã cho triển khai 3 ca làm việc một ngày với hơn 130 cán bộ, công nhân, cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng, hiện đại. Dự kiến, toàn bộ 2 nhánh hầm sẽ hoàn thành vào ngày 15/5 này”.

Ông Võ Sơn Hải - Chỉ huy trưởng thi công phía Bắc hầm Trường Vinh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả cho hay: “Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, chúng tôi vẫn làm việc bình thường. Để triển khai được đầy đủ các phần việc trong thi công hầm, Ban điều hành dự án đã cho triển khai 3 ca làm việc một ngày với hơn 130 cán bộ, công nhân, cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng, hiện đại. Dự kiến, toàn bộ 2 nhánh hầm sẽ hoàn thành vào ngày 15/5 này”.

Đến nay, dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đang đồng loạt triển khai thi công 60 mũi trên tuyến, đạt 27% tiến độ theo kế hoạch. Hiện, các nhà thầu đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành công trình về đích vào năm 2023.

Đến nay, dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đang đồng loạt triển khai thi công 60 mũi trên tuyến, đạt 27% tiến độ theo kế hoạch. Hiện, các nhà thầu đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành công trình về đích vào năm 2023.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hiền ([Tên nguồn])
Dự án cao tốc Bắc - Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN